Đầu năm đã “thất bát”

Đầu năm các hãng công nghệ Đài Loan đã “thất bát”

Tình hình kinh doanh tháng đầu năm của các hãng công nghệ lớn tại Đài Loan có điểm chung là kết quả thu được đều kém hơn trước.
Vừa qua, các hãng công nghệ lớn tại Đài Loan đã thông báo về tình hình kinh doanh của tháng đầu năm nay, qua đó cho thấy một điểm chung là kết quả thu được đều kém hơn so với lúc trước.

Tờ báo tiếng Trung Economic Daily News (EDN) cho hay, hãng Compal Electronics đã xuất xưởng 2,1 triệu chiếc notebook trong tháng Một vừa qua, và đây là mức xuất tháng thấp nhất của họ kể từ tháng 12/2008. 

Ngoài ra, Compal cũng đã tung ra 150.000 chiếc máy tính bảng và 300.000 TV LCD.  

Thành tích doanh thu tháng 1/2012 của Compal là 43,75 tỷ Tân Đài tệ (1,48 tỷ USD), thấp hơn khi so với cùng kỳ năm ngoái cũng như so với tháng trước đó.  

Chia sẻ tình trạng kinh doanh không mấy sảng sủa với Compal là hãng “đồng hương” Acer. Nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới này có mức doanh thu chưa hợp nhất trong tháng Một vừa qua là 27,201 tỷ Tân Đài tệ (920 triệu USD), thấp hơn khi so với tháng trước đó và so cùng kỳ năm ngoái.  

Kết quả trên được cho là vì Acer vẫn đang phải chịu sự ảnh hưởng từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung ổ cứng. Hãng này kỳ vọng sẽ giành được kết quả khả quan hơn ở những tháng tiếp theo, và tới quý II năm nay thì tình hình sẽ được cải thiện rõ rệt hơn.  

Ngoài ra, hãng Foxconn Electronics đóng tại Đài Loan cũng thông báo mức doanh thu chưa hợp nhất trong tháng 1/2012 là 247,633  tỷ Tân Đài tệ (9,28 tỷ USD), giảm 13,34% so với mức doanh thu kỷ lục của tháng 12/2011.  

Trước đó, các chuyên gia đều nhận định tháng đầu năm nay sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho các hãng công nghệ, bởi đó là khoảng thời gian ngay sau kỳ mua sắm nhộn nhịp cuối năm nên sức mua tiêu dùng sẽ giảm bớt, cũng như nhiều yếu tố bất lợi khác vẫn còn duy trì sự ảnh hưởng lên nghành công nghiệp máy tính, như sự cố thiếu hụt nguồn cung ổ cứng từ sau vụ lũ lụt ở Thái Lan./.  

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục