Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã đầu tư 2.414 tỷ đồng, trong đó nhândân đóng góp hơn 210 tỷ đồng để xây dựng, mở rộng và nâng cấp hơn 1.000km đườnggiao thông nông thôn, trên 100 cầu bê thông cốt thép, cống hộp và 178km mương.
Đó là thông tin được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra tại hội nghị sơ kết 5 năm(2008 – 2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng giao thôngnông thôn diễn ra ngày 18/6.
Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết, từ nay đến năm 2015, tỉnh Đồng Naisẽ lồng ghép các chương trình, dự án phát triển giao thông nông thôn của Trungương với của tỉnh, gắn xây dựng giao thông nông thôn với phong trào thi đua“Chung sức xây dựng nông thôn mới,” tăng cường kiểm tra chất lượng các côngtrình, xử lý các sai sót.
Giai đoạn này, Đồng Nai ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông nông thôn ởcác vùng miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng đầu tư cáctuyến giao thông vào vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tập trung.
Theo đó, từ nay đến năm 2015, tỉnh sẽ đầu tư trên 4.800 tỷ đồng xây dựng hơn2.670km đường, hướng tới mục tiêu vào năm 2015 có 47 xã đạt các chỉ tiêu vềgiao thông.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X, tỷ lệ nhựa hóa các đườnggiao thông tuyến huyện tại Đồng Nai đạt 69%, tỷ lệ nhựa hóa đường liên xã, liênấp...không ngừng tăng lên. Hiện 100% tuyến đường của 4 xã thuộc huyện Xuân Lộcđã nhựa hoá, bê tông hóa.
Việc xây dựng giao thông nông thôn được người dân đồng tình hưởng ứng, nhiềuhộ đã tự nguyện hiến đất, giải toả cây trồng, công trình kiến trúc...
Theo nhiều đại biểu, hệ thống giao thông nông thôn do không được bảo trìthường xuyên nên dễ hư hỏng, xuống cấp dẫn đến tình trạng đường mới chưa làmxong, đường cũ đã hư hỏng, phải tái đầu tư./.
Công Phong (TTXVN)