Đẩy mạnh đào tạo làm mẹ an toàn cho y tế vùng cao

Năm 2011, chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh sẽ đào tạo trực tiếp về làm mẹ an toàn cho y tế thôn bản vùng cao.
Năm 2011, chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh đặt mục tiêu đào tạo trực tiếp về làm mẹ an toàn cho y tế thôn bản vùng cao và những nữ hộ sinh tuyến xã, tăng cường các dịch vụ chăm sóc toàn diện về chăm sóc sản khoa thiết yếu cho phụ nữ nghèo, phụ nữ không biết chữ.

Thông tin trên được đưa ra trong hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 của “Chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh” do Bộ Y tế tổ chức ngày 5/5, tại Hà Nội.

Năm 2010, cùng với sự giúp đỡ của Chính phủ Vương Quốc Hà Lan, chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh cải thiện dịch vụ chăm sóc sản khoa tại các tuyến đã đào tạo cô đỡ thôn bản cho 11 tỉnh, thành phố.

Về cải thiện dịch vụ chăm sóc sản khoa tại tuyến xã, tuyến thôn bản trong năm 2011, giáo sư Trần Thị Phương Mai, Phó giám đốc chương trình, cho biết tuyến y tế xã và y tế thôn bản là hai tuyến chương trình quan tâm đặc biệt trong công tác đào tạo.

Theo bà Mai, chương trình đào tạo 3 tháng sản khoa hóa y tế thôn bản để họ có những kiến thức thể thực hiện được chức năng đỡ đẻ và tư vấn cho phụ nữ nghèo, phụ nữ không biết chữ, từ đó giảm tỷ lệ tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, chương trình còn đặc biệt hướng tới những mục tiêu khác như nâng cao khả năng tiếp cận và khả năng chuyên môn của các dịch vụ y tế trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sản khoa cơ bản, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở gồm các thôn/bản, xã, huyện khó khăn.

Chương trình còn hỗ trợ hoạt động giám sát tại các tuyến xã và thôn bản như phong trào cơ sở y tế sạch, gọn, đẹp, giao lưu, thi nữ hộ sinh giỏi; Xây dựng năng lực cho bệnh viện tỉnh trở thành tuyến kiểu mẫu trong việc xử lý và quản lý tai biến sản khoa và trẻ sơ sinh…/.

Chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh được triển khai tại 10 tỉnh miền núi phía Bắc và 4 tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

Năm 2000: tỷ lệ bà mẹ tử vong trong tổng số trẻ sơ sinh là: 130 mẹ/1000 trẻ còn sống.

Sau khi thực hiện chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh tỷ lệ bà mẹ tử vong đã giảm xuống còn: 79 mẹ/1.000 trẻ còn sống.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục