Đề nghị thành lập đội tự vệ tại các khu công nghiệp Đồng Nai

Đại diện sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai đề nghị xây dựng lực lượng tự vệ nòng cốt tại các doanh nghiệp nhằm bảo đảm công tác an ninh trật tự tại các khu công nghiệp.

Ngày 6/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã họp với các sở, ban, ngành trong tỉnh về việc rút kinh nghiệm, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt tại các khu công nghiệp.

Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành của tỉnh Đồng Nai đã phân tích, đánh giá và rút kinh nghiệm đối với những hạn chế trong công tác phối hợp xử lý vụ gây rối vừa qua tại các khu công nghiệp, đồng thời đưa ra những phương án nhằm thực hiện tốt hơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới.

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, cho rằng thời gian tới, các cấp chính quyền và hội, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với lực lượng công nhân trên địa bàn, bên cạnh đó, cần chăm lo đời sống vật chất cũng như tăng cường huấn luyện, trang bị phương tiện và kỹ năng cho lực lượng dân quân tự vệ, nhằm đáp ứng phối hợp xử lý các tình huống phát sinh xảy ra từ cơ sở.

Các đại biểu cũng đề nghị xây dựng lực lượng tự vệ nòng cốt tại các doanh nghiệp nhằm bảo đảm công tác an ninh trật tự tại các khu công nghiệp.

Trước đó, ông Lý Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt kinh phí lắp đặt hệ thống camrera giám sát an ninh tại các khu công nghiệp để vừa đảm bảo công tác điều tiết, xử lý trật tự an toàn giao thông, vừa đảm bảo an ninh trật tự.

Báo cáo tại cuộc họp, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lợi dụng việc lực lượng công nhân xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, một số đối tượng đã kích động, xúi giục gây rối trong đêm 13 và ngày 14/5. Vụ gây rối xảy ra đồng loạt tại địa bàn bảy khu công nghiệp nằm trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành và thành phố Biên Hòa.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đã kịp thời triển khai các biện pháp quyết liệt, ngăn chặn các nhóm đối tượng quá khích, giải tán đám đông, ổn định tình hình, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Qua thống kê trong hai ngày xảy ra vụ việc, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 165 doanh nghiệp bị đập phá, trộm cắp tài sản; trong đó, phần lớn là doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc), với 131 công ty./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục