Hội thánh Cao Đài Chơn Lý được thành lập vào năm 1931 tại tỉnh Định Tường, naylà tỉnh Tiền Giang và được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp phápnhân hành đạo vào năm 2000.
Phát huy thế mạnh hành đạo theo phương châm "Nước vinh, Đạo sáng - Tốt đời,đẹp đạo", nhiệm kỳ qua, tín đồ Cao Đài Chơn Lý đã thực hành theo đúng Chơntruyền, trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, đồng thời đã cónhiều hoạt động từ thiện xã hội thiết thực như phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng,ủng hộ giúp đỡ đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai lũ lụt, xây dựng nhà tìnhnghĩa, nhà tình thương.
Hội thánh đã chú trọng bồi dưỡng chức sắc, chức việc họctập đạo tràng, giữ vững đức tin thờ Đức Chí Tôn, khuyến khích tín đồ lập côngquả.
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đắc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Cao Đài (Ban Tôn giáoChính phủ) mong rằng chức sắc, chức việc, tín đồ toàn đạo Cao đài Chơn Lý tiếptục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng tâm hành đạo, hoạt động gắn bó vớidân tộc, đoàn kết đạo-đời, cùng nhau thực hiện các chủ trương, chính sách củaĐảng và pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước vớinhững hiệu quả thiết thực, tích cực lao động sản xuất làm cho đời sống trong bổnđạo ngày càng được cải thiện, mang lại ấm no, hạnh phúc.
Đại hội đã bầu Hội đồng Chưởng quản Hội thánh nhiệm kỳ (2010-2015), gồm 21 vịchức sắc, do ông Thái Đầu sư Lê Văn Long làm Chánh Hội trưởng./.