Ngày 20/3, Tổ chức Mặt trận Cách mạng Giải phóng Nhân dân (DHKP-C) đã thừanhận gây ra vụ đánh bom kép trước đó một ngày nhằm vào trụ sở Bộ Tư pháp và vănphòng đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại thủ đô Ankara của nước này.
DHKP-C là tổ chức chống Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và chống Mỹ. Trên trang Web của mình, DHKP-C viết: "Ngày 19/3, các chiến binh của chúngtôi đã tấn công các trụ sở của Bộ Tư pháp và đảng AKP ở trung tâm thành phốAnkara."
Tổ chức này còn cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công "thành trì của lực lượngđàn áp", ám chỉ đảng AKP.
[Tấn công nhằm vào cơ quan nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ]
Trước đó, DHKP-C từng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liều chết ngày 1/2vừa qua nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ làm một nhân viên an ninh thiệtmạng.
Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã quy trách nhiệm cho DHKP-C gây ra cácvụ tấn công bằng lựu đạn vào một số tòa nhà thuộc các cơ quan công quyền ở thànhphố Istanbul tối 19/3.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết cảnh sát đang truy lùngcác thủ phạm mà ông cho là có liên hệ với băng nhóm tội phạm ngầm mang tênErgenekon. Được biết, băng nhóm này liên quan đến các chính khách và nhân vậtquân sự nhiều ảnh hưởng.
DHKP-C đã tiến hành một loạt cuộc tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ trong vài thập kỷ quakhiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có vụ đánh bom liều chết ở Istabulhồi tháng 9 năm ngoái.
Tổ chức này đã thất bại nặng nề khi hàng trăm thành viên bị bắt giữ trong cácchiến dịch quy mô lớn của cảnh sát trên cả nước trong những tuần gần đây.
Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc tấn công mới đây nhằm phát đi thông điệpchứng tỏ tổ chức này vẫn đứng vững và có thể làm trệch hướng các cuộc hòa đàmnhằm chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài 29 năm đòi thành lập nhà nước của người Kurdở Thổ Nhĩ Kỳ./.
(TTXVN)