Đi chợ hộ giúp dân: Mô hình thiết thực trong dịp giãn cách xã hội

Trong những ngày Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, việc triển khai mô hình "đi chợ hộ" ở một số địa phương đã góp phần làm giảm tải áp lực việc mua bán đông đúc tại chợ truyền thống và siêu thị.

Đã gần một tháng nay, bà Tuyết - Thành viên của Hội phụ nữ phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dậy từ sáng sớm để rà soát, thống kê lại các đơn hàng nhờ đi chợ hộ hàng ngày để đi mua và giao thực phẩm đến cho người dân.

Trung bình mỗi ngày, Hội phụ nữ phường Bạch Mai - đơn vị đầu mối thực hiện mô hình có khoảng 100 đơn hàng được đặt trực tiếp qua tin nhắn điện thoại, Zalo của người dân và các trường hợp là F2 đang cách ly tại nhà; trong đó nguồn thực phẩm của mô hình đi chợ hộ được lấy từ chính các điểm bán hàng lưu động của phường. Thực phẩm tại đây được cam kết về chất lượng bởi nguồn cung được nhập từ chuỗi siêu thị BRG Mart với số lượng dồi dào và đa dạng các loại rau xanh, củ quả, thịt, cá..., với giá cả được niêm yết rõ ràng, bình ổn.

Các đơn hàng nhờ đi chợ của người dân đều được tập trung về đầu mối là chị Thuỳ Sinh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bạch Mai. Sau khi rà soát, các đơn hàng sẽ được chuyển tiếp đến các chi hội trực thuộc để phân công cán bộ hội viên thực hiện. Để người dân có thể dễ dàng liên lạc, trước đó hội đã phát các tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 kèm theo số điện thoại, địa chỉ nhóm Zalo cần liên hệ để đặt hàng đi chợ hộ.

Hiện tại, có 50 hội viên phụ nữ tham gia “đi chợ hộ” ở phường Bạch Mai, các khâu giao nhận hàng hóa đều được hạn chế tiếp xúc tối đa, hàng hoá được sát khuẩn, người dân thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Việc đi chợ hộ thực sự đang góp phần giảm tải, giảm tụ tập đông người tại các điểm mua bán, chợ truyền thống và siêu thị, giúp người dân thực hiện nghiêm túc việc “ai ở yên nhà nấy.”

[Hà Nội: Ý thức của người dân - yếu tố quan trọng trong chống dịch]

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và có khả năng lây lan rộng thì những mô hình "đi chợ hộ" hay "phát phiếu đi chợ, siêu thị" của các địa phương trên địa bàn Hà Nội đã tỏ rõ được hiệu quả và góp phần vào công tác phòng chống dịch của Thành phố./.

(Vietnam+)