Dịch bệnh bùng phát, người dân Mỹ xếp hàng...đi mua súng

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát nhanh chóng tại Mỹ, doanh số của nhiều cửa hàng súng đạn tại bang California đã tăng vọt do người dân lo ngại khả năng xã hội bất ổn.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ trên toàn nước Mỹ, nước rửa tay và khẩu trang luôn là những mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất. Tuy nhiên, tại bang California, một mặt hàng khác đang bán chạy không kém, đó là các loại súng đạn.

Không khó để bắt gặp cảnh tượng người dân xếp hàng dài trước các cửa hàng súng đạn ở bang California. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, người dân Mỹ bắt đầu lo ngại về nguy cơ xã hội bất ổn nên họ quyết định đi mua vũ khí để tự bảo vệ bản thân. Từ khi dịch bệnh bùng phát, doanh số của nhiều cửa hàng súng đạn tại bang California đã tăng vọt.

Tính đến chiều ngày 17/3, Mỹ đã có 4.727 ca mắc bệnh COVID-19 với 93 người tử vong./.

(Vietnam+)