Dịch COVID-19: Gia Lai ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 22

Trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 vừa được ghi nhận là em S.H’.P.T. (sinh năm 2015, trú tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa).
Lực lượng quân đội thuộc Tiểu đoàn Hoá học số 21, Quân đoàn 3 tiến hành phun dung dịch khử khuẩn tại thị xã Ayun Pa và Ia Pa. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)
Lực lượng quân đội thuộc Tiểu đoàn Hoá học số 21, Quân đoàn 3 tiến hành phun dung dịch khử khuẩn tại thị xã Ayun Pa và Ia Pa. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, tính đến 15 giờ ngày 9/2, tỉnh ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn lên 22 người.

Trường hợp dương tính mới được ghi nhận là em S.H’.P.T. (sinh năm 2015, trú tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa). Đây là ca dương tính được phát hiện qua lấy mẫu gộp diện rộng trong cộng đồng.

Hiện S.H’.P.T đang được cách ly điều trị. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực gia đình em sinh sống và phun khử khuẩn.

Em S.H’.P.T học lớp lá 5 tại điểm trường Quý Đức nằm trong Trường Mẫu giáo của xã Ia Trok, huyện Ia Pa. Từ ngày 23/1 đến nay, S.H’.P.T nghỉ học.

[Gia Lai ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2]

Từ ngày 23 đến ngày 30/1, S.H’.P.T đi rẫy ở làng Chư Prac (xã Chư Bah, thị xã Ayun Pa) cùng với mẹ là bà S.H’O, vợ chồng bác họ và 3 chị, em họ, không tiếp xúc với ai ngoài xã hội.

Từ ngày 30/1 đến ngày 9/2, S.H’.P.T cũng chỉ  tiếp xúc với các chị họ là học sinh Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa.

Như vậy, tính từ ngày 29/1 đến 7 giờ ngày 9/2, tỉnh Gia Lai đã tiến hành xét nghiệm cho 15.960 người. Trong đó, có 22 trường hợp dương tính, 11.864 trường hợp âm tính và trên 4.700 mẫu đang chờ kết quả.

Cũng trong ngày 9/2, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) phun hóa chất khử khuẩn lần 2 đối với 4 huyện, thị xã có ca mắc COVID-19 (thị xã Ayun Pa, các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa); phun hóa chất khử khuẩn tại huyện Kông Chro. Trong khi đó, Quân đoàn 3 đảm nhiệm phun hóa chất khử khuẩn khu vực thành phố Pleiku và sân bay Pleiku./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Bác sỹ phẫu thuật Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng bệnh nhân sau ca ghép thận thành công. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.