Dịch COVID-19: Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng

Bệnh viện dã chiến số 3 tính đến ngày 6/4 đã tiếp nhận, điều trị cho 193 bệnh nhân COVID-19, đến nay chỉ còn 21 bệnh nhân đang được điều trị.
Dịch COVID-19: Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng ảnh 1Khu nhà 3 tầng, vốn là Trung tâm thực hành Thực nghiệm, trường Đại học Sao Đỏ cơ sở 2 (Chí Linh, Hải Dương) đã được cải tạo theo đúng thiết kế vận hành của một bệnh viện dã chiến tiêu chuẩn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/4, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã công bố quyết định giải thể Cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (Bệnh viện dã chiến số 3) thu dung, điều trị, cách ly người mắc COVID-19.

Bệnh viện dã chiến số 3 được cải tạo từ khu nhà xưởng thực hành của Trung tâm Dạy nghề thuộc Trường Đại học Sao Đỏ cơ sở 2, thành phố Chí Linh.

Bệnh viện dã chiến số 3 do Tập đoàn Sun Group và Công ty Cổ phần Huy Hoàng Eco làm các nhà tài trợ chính.

[Những 'chiến sỹ' trên mặt trận văn hóa Hải Dương góp sức chống dịch]

Được khởi công ngày 31/1, hoạt động từ ngày 26/2, Bệnh viện dã chiến số 3 tính đến ngày 6/4 đã tiếp nhận, điều trị cho 193 bệnh nhân COVID-19, đến nay chỉ còn 21 bệnh nhân đang được điều trị.

Những bệnh nhân này sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều trị.

Khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hải Dương, các cơ quan chức năng đã xây dựng 3 bệnh viện dã chiến để phục vụ việc thu dung, điều trị, cách ly cho người mắc COVID-19 gồm Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh; Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Trung tâm Dạy nghề thuộcTrường Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các chuyên gia, bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương... đến nay các bệnh viện dã chiến đã hoàn thành nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, không để xảy ra trường hợp tử vong.

Tính đến ngày 7/4, Hải Dương có 726 trường hợp mắc COVID-19; trong đó, có 685 trường hợp đã được chữa khỏi, ra viện.

Hải Dương có 17.561 ca F1 và hiện chỉ còn 4 trường hợp đang được cách ly tập trung. Các cơ quan chức năng đã lấy tổng cộng 743.079 mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Bác sỹ phẫu thuật Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng bệnh nhân sau ca ghép thận thành công. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.