Dịch COVID-19: Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong ngày

Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 với 3.219.999 ca nhiễm, số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát, và 135.808 ca tử vong.
Dịch COVID-19: Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong ngày ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7 giờ 30 ngày 10/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 12.378.780 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 556.585 ca tử vong.

Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 7.182.394 người.

Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 với 3.219.999 ca nhiễm và 135.808 ca tử vong.

Theo thống kê của Đại học John Hopkins, Mỹ, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 65.551 ca. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát.

Xếp sau Mỹ là Brazil với 1.759.103 ca nhiễm và 69.254 ca tử vong.

Tại châu Mỹ, Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Añez ngày 9/7 thông báo bà đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Tính đến thời điểm hiện tại, Bolivia đã ghi nhận hơn 42.000 ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 1.500 ca tử vong.

[Tổng thống lâm thời Bolivia thông báo đã mắc bệnh COVID-19]

Bộ Y tế Bolivia dự báo đỉnh dịch tại nước này có thể đến trong khoảng tháng 8 và 9, thời điểm dự kiến sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử.

Cùng ngày, Chính phủ Peru thông báo Bộ trưởng Sản xuất nước này Rocío Barrios hiện đang tự cách ly do mắc COVID-19, sau khi dẫn đầu đoàn công tác phụ trách cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực Loreto thuộc vùng rừng rậm Amazon, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này.

Peru hiện vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn thứ 2 tại Mỹ Latinh, sau Brazil, với hơn 312.900 ca nhiễm, trong đó có 11.133 ca tử vong.

Trong khi đó, Bộ Y tế Mexico thông báo trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng 7.280 ca lên 282.283 ca, cũng là mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng thêm 730 ca lên 33.526 ca.

Thứ trưởng Y tế Hugo Lopez-Gatell cho biết tốc độ lây nhiễm ở Mexico đã bắt đầu chậm lại, nhưng số ca nhiễm vẫn đang trong xu hướng tăng. Quan chức này nhận định số ca tử vong thực do COVID-19 có thể cao gấp 3 lần so với con số thống kê.

Tại khu vực Trung Mỹ, bất chấp những biện pháp mạnh của chính phủ, số ca mắc COVID-19 ở Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador tiếp tục tăng mạnh với tổng số ca nhiễm là 110.181 ca, trong đó có 2.893 ca tử vong.

Tại châu Á, Trung Quốc đại lục ngày 9/7 đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới và tất cả đều là ca "nhập khẩu." Tính đến ngày 9/7, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 83.585 ca nhiễm và 4.634 ca tử vong. Tổng số bệnh nhân hồi phục và xuất viện là 78.609 người.

Tại Israel, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Thiếu tướng Aviv Kochavi đã được cách ly theo dõi do nghi mắc COVID-19. Trong vài tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 mới tại Israel đã tăng lên nhanh chóng. Israel hiện có tổng cộng 34.825 ca nhiễm và 348 ca tử vong do COVID-19.

Tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi nhận định các quốc gia châu Phi cần đẩy mạnh năng lực xét nghiệm COVID-19, cũng như tăng cường khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại châu lục này đã vượt quá nửa triệu người.

Trong khi đó, Liên minh châu Phi (AU) ra mắt một liên doanh chuyên thực hiện việc thử nghiệm lâm sàng vắcxin ngừa COVID-19 tại châu lục. Được vận hành bởi CDC châu Phi, liên doanh này dự kiến sẽ tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm khoảng 10 loại vắcxin trong thời gian tới.

Cho tới thời điểm hiện tại, Nam Phi và Ai Cập là 2 quốc gia châu Phi đang tiến hành thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 trên người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục