Dịch COVID-19: Nhật Bản phát triển hệ thống truy vết người nhập cảnh

Mục tiêu của chính phủ Nhật Bản là sẽ cho ra mắt hệ thống truy vết du khách nhập cảnh từ nước ngoài trước Olympic và Paralympic Tokyo 2020, dự kiến diễn ra vào mùa Hè năm 2021.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhật Bản đang phát triển một hệ thống truy vết du khách nhập cảnh từ nước ngoài. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này. 

Bộ trưởng Chuyển đổi kỹ thuật số Nhật Bản, ông Takuya Hirai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hệ thống này đồng thời cho biết mục tiêu của chính phủ là sẽ cho ra mắt hệ thống truy vết trước Olympic và Paralympic Tokyo 2020, dự kiến diễn ra vào mùa Hè năm 2021.

Theo ông Hirai, hệ thống này sẽ sử dụng công nghệ hệ thống định vị toàn cầu.

[Nhật Bản cân nhắc đóng cửa biên giới với người nước ngoài]

Thông tin trên được Bộ trưởng Hirai đưa ra một ngày sau khi Nhật Bản thông báo sẽ cấm công dân nước ngoài không có thẻ cư trú dài hạn nhập cảnh vào nước này. Biện pháp trên sẽ có hiệu lực từ ngày 29/12 đến hết tháng 1. 

Hiện số ca nhiễm ở Nhật Bản vẫn đang tăng cao, thậm chí còn lên mức cao chưa từng thấy trong nhiều tuần qua.

Tình hình trở nên phức tạp hơn, sau khi nước này phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, có tên gọi VUI-202012/01.

Giới khoa học cho rằng biến thể mới có tỷ lệ lây lan cao hơn tới 70% so với virus gốc song không có bằng chứng nào cho thấy nó làm gia tăng tỷ lệ tử vong hay làm giảm hiệu quả của vắcxin phòng bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục