Dịch vụ bưu điện Mỹ cảnh báo nguy cơ chậm chuyển phát phiếu bầu

Ngày 14/8, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo thành lập đơn vị đặc nhiệm trực thuộc lực lượng hải quân nước này để điều tra các hiện tượng liên quan tới Vật thể bay không xác định (UFO).
Dịch vụ bưu điện Mỹ cảnh báo nguy cơ chậm chuyển phát phiếu bầu ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: NYT)

Dịch vụ Bưu điện Mỹ (USPS) đã gửi thư tới hầu hết các bang để cảnh báo hàng triệu phiếu bầu gửi qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới có thể sẽ không được chuyển tới điểm đến kịp thời để phục vụ việc kiểm phiếu.

Báo Washington Post trích dẫn các lá thư nêu rõ kể cả khi các cử tri bỏ phiếu đúng thời hạn mà các bang đề ra thì USPS cũng không thể đảm bảo chuyển phát các phiếu bầu kịp thời hạn. Nội dung một số lá thư được đăng tải trên trang web của USPS có đoạn cảnh báo "các thời hạn cụ thể về đề nghị được bỏ phiếu qua đường bưu điện hay việc đi bỏ phiếu qua đường bưu điện không phù hợp với các tiêu chuẩn chuyển phát của USPS.

Điều này gây ra nguy cơ khi đến sát hạn đăng ký theo luật pháp bang, cử tri mới đề nghị được bỏ phiếu qua đường bưu điện thì phiếu bầu sẽ khó có thể được chuyển trở lại kịp thời hạn kiểm phiếu theo quy định pháp luật của các bang. Các lá thư đề ngày 29/7 được gửi tới các quan chức bầu của ở 46 bang của Mỹ và thủ đô Washington. Mặc dù đưa ra thư cảnh báo nhưng USPS cho biết đã chuẩn bị tốt và đảm bảo năng lực tối đa để thực hiện nhiệm vụ trong đợt bầu cử qua đường bưu điện sắp tới.

Do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 có thể sẽ chứng kiến số lượng phiếu bầu qua đường bưu điện cao chưa từng thấy và cũng sẽ là cuộc bầu cử gây tranh cãi nhất từ trước tới nay. Đương kim Tổng thống Donald Trump luôn phản đối việc bỏ phiếu qua đường bưu điện, cách làm mà ông lo ngại sẽ dẫn tới "những gian lận" có lợi của đối thủ từ đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

[Bầu cử Mỹ 2020: Tranh cãi vấn đề bỏ phiếu qua đường bưu điện]

Trong một diễn biến liên quan cuộc bầu cử Mỹ, Hiệp hội cảnh sát thành phố New York ngày 14/8 chính thức công khai ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử trong kỳ bầu cử sắp tới. Theo phóng viên TTXVN tại New York, đây là lần đầu tiên Hiệp hội cảnh sát của một bang lớn thuộc phe Dân chủ công khai ủng hộ cho ứng cử viên đồng thời là tổng thống đương nhiệm của Đảng Cộng hòa. Phát biểu trên kênh truyền hình New York 1, Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát thành phố New York, ông Patrick Lynch, khẳng định lần đầu tiên trong 36 năm qua, hiệp hội quyết định chính thức ủng hộ Tổng thống đương nhiệm.

Tổ chức này đại diện quyền lợi cho phần lớn giới cảnh sát tại New York, cả đang những người đang tại nhiệm và những người đã nghỉ hưu. Trong những tháng diễn ra các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc và cảnh sát bạo lực diễn ra trên khắp nước Mỹ gần đây, ông Trump luôn có thái độ ủng hộ mạnh mẽ các lực lượng thực thi pháp luật. Chính quyền của ông Trump cũng kịch liệt phản đối cắt giảm ngân sách của cảnh sát sau đợt biểu tình quy mô lớn hồi tháng Sáu. Ông Trump cảm ơn hiệp hội cảnh sát New York đã ủng hộ và khẳng định một phần trong chương trình nghị sự của ông nếu tái đắc cử sẽ là “chống tội phạm và ủng hộ cảnh sát”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.