Dịch vụ truyền dữ liệu Netflix vào "tầm ngắm" của cơ quan thuế Italy

Giống như nhiều nước khác trên thế giới, Italy thời gian gần đây cũng bắt đầu giám sát hoạt động của các công ty công nghệ tại quốc gia này.
Biểu tượng Netflix. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Netflix. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/10, hãng dịch vụ truyền dữ liệu video Netflix, có trụ sở tại California, Mỹ cho biết đang hợp tác với giới chức Italy trong cuộc điều tra nghi vấn hãng này gian lận thuế dù không có văn phòng đại diện hay nhân viên làm việc tại đây.

Cơ quan điều tra muốn làm rõ liệu việc hãng đặt các thiết bị hỗ trợ truyền tải đữ liệu streaming (truyền phát trực tuyến) tại quốc gia này có thể được coi là cơ sở để xác định công ty theo quy chế hoạt động lâu dài và phải thực hiện các nghĩa vụ thuế tại Italy hay chưa.

Netflix cung cấp nhiều máy tính cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Italy để giúp giảm tải cho mạng lưới của những nhà cung cấp này khi tiếp nhận khối lượng lớn dữ liệu truyền phát video trực tuyến từ hãng. Netflix khẳng định hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thuế của Italy, đồng thời nhấn mạnh hãng luôn thanh toán mọi nghĩa vụ thuế tại Italy và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

[Italy chống vi phạm bản quyền truyền hình trả tiền trên toàn châu Âu]

Dù hoạt động dựa nhiều vào công nghệ truyền phát nhưng Netflix chỉ nhận là công ty truyền thông giải trí mà không phải công ty công nghệ. Netflix bắt đầu thâm nhập thị trường Italy từ năm 2015 và tính tới năm 2018, hãng có khoảng 1,4 triệu người dùng tại đây. Công ty cho biết đã đầu tư hàng triệu euro cho các sản phẩm tại Italy.

Giống như nhiều nước khác trên thế giới, Italy thời gian gần đây cũng bắt đầu giám sát hoạt động của các công ty công nghệ tại quốc gia này.

Các công tố viên thành phố Milan đã tiến hành một số cuộc điều tra thuế nhằm vào các trang mạng lớn của Mỹ, cho phép chính phủ nước này thu hồi hàng triệu euro tiền thuế.

Hồi cuối năm ngoái, mạng xã hội Facebook đã nhất trí trả cho Italy hơn 100 triệu euro (110 triệu USD) sau một cuộc điều tra tương tự.

Năm 2017, hãng bán lẻ trực tuyến Amazon cũng bị truy thu hơn 100 triệu euro trong khi Google cũng chi ra 306 triệu euro trong cùng năm này.

Hãng đầu tiên phải nộp thuế tại Italy là Apple với khoản tiền 300 triệu euro nộp năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục