Đồng thời, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhìn nhận những thành tựu, thành công và hạnchế của ASEAN cũng như những thách thức và cơ hội phía trước nhằm hướng tới xâydựng thành công Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong thông điệp gửi tới Diễn đàn, Thủtướng Malaysia Najib Tun Razak cho rằng hành trình hướng tới AEC vào năm 2015đang đi đúng hướng và không thể đảo ngược.
Ông cho biết ASEAN đã đi một chặng đường dài và còn ba năm nữa để hiện thựchóa AEC vào năm 2015, khi Malaysia sẽ là Chủ tịch ASEAN.
Theo Thủ tướng Najib, thành công của AEC và việc khởi động đàm phán Hiệp địnhđối tác kinh tế khu vực toàn diện (RCEP) tạo ra khu vực thương mại tự do lớnnhất thế giới (FTA), là những triển vọng tiềm năng cho các nước ASEAN.
Ông cho rằng tăng cường khu vực hóa đã giúp tăng đáng kể thương mại nội khốiASEAN cũng như thương mại của ASEAN với các đối tác quan trọng như Trung Quốc,Nhật Bản và Ấn Độ. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ASEAN năm 2011 đã vượt trên2.000 tỷ USD và dự kiến sẽ đạt 10.000 tỷ USD vào năm 2030. Triển vọng của ASEANlà sán lạn và cộng đồng doanh nghiệp cần phải thấy tiềm năng phát triển của tăngcường hội nhập khu vực
Thủ tướng Najib cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào phát triểncon người, tập trung vào sự đổi mới và sáng tạo và tập trung vào thế hệ trẻ, coiđây là những thách thức chính trong việc đảm bảo ASEAN duy trì cạnh tranh trongnền kinh tế toàn cầu./.