Điện mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy

Trong năm nay, hai nước sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có một số hoạt động chính do Việt Nam chủ trì tổ chức tại Italy.
Điện mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Italy Sergio Mattarella trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italia ngày 21/11/2016. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Italy (23/3/1973-23/3/2018), ngày 23/3/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã trao đổi điện mừng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Italy Angelino Alfano đã trao đổi điện mừng.

[Quan hệ Việt Nam-Italy đang trong giai đoạn sôi động nhất]

Trong năm nay, hai nước sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có một số hoạt động chính do Việt Nam chủ trì tổ chức tại nước sở tại như sau:

Các hoạt động chính trị, trao đổi đoàn: Tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác song phương hiện có như triển khai Khóa họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Italy (quý 4/2018 tại Italy), trao đổi đoàn các Bộ ngành, địa phương.

Về xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch: Tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Italy, đoàn doanh nghiệp Italy sang khảo sát thị trường Thành phố Hồ Chí Minh (quý 3/2018)…

Tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Italy (quý 2-3/2018), triển lãm ảnh giới thiệu Việt Nam và Hội thảo du lịch quảng bá Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục