Đô đốc Mỹ sẵn sàng tiến hành tấn công hạt nhân nhằm vào Trung Quốc

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift, tuyên bố ông sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Trung Quốc nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh.
Đô đốc Mỹ sẵn sàng tiến hành tấn công hạt nhân nhằm vào Trung Quốc ảnh 1Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo AP, ngày 27/7, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift, tuyên bố ông sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Trung Quốc vào tuần tới nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh, đồng thời cảnh báo quân đội luôn phải trung thành với vị tổng tư lệnh của Mỹ.

Động thái trên được Đô đốc Swift đưa ra tại diễn đàn an ninh tổ chức ở Đại học Quốc gia Australia, tiếp sau sau một cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn giữa quân đội Mỹ-Australia ở ngoài khơi bờ biển Australia. 

Các cuộc tập trận được cho đã bị một tàu thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc do thám ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Australia.

[Mỹ, Australia tiến hành tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay]

Khi được hỏi liệu ông có tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Trung Quốc vào tuần tới hay không nếu Tổng thống Mỹ ra lệnh, Đô đốc Swift đáp: “Câu trả lời sẽ là có.”

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương cho biết thêm nếu quân đội xa rời trọng tâm và trách nhiệm bảo vệ người dân thì “chúng ta thực sự vấp phải vấn đề nghiêm trọng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.