Lực lượng hải quân Mỹ tham gia tập trận tại Trung, Nam Mỹ

Hải quân Mỹ cho biết Hạm đội 4 đã bắt đầu triển khai tới Trung Mỹ và Nam Mỹ để tham gia các cuộc tập trận song phương với Guatemala, Honduras, Chile và Colombia.
Lực lượng hải quân Mỹ tham gia tập trận tại Trung, Nam Mỹ ảnh 1Tàu khu trục của Hải quân Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Sputnik, ngày 30/6, Hải quân Mỹ cho biết Hạm đội 4 (còn được gọi là Bộ Tư lệnh hải quân phía Nam) đã bắt đầu đợt triển khai tới Trung Mỹ và Nam Mỹ để tham gia các cuộc tập trận song phương với Guatemala, Honduras, Chile và Colombia.

Trong một tuyên bố, Hải quân Mỹ cho hay động thái trên nằm trong Chương trình Đối tác phía Nam - kế hoạch triển khai quân thường niên với mục đích giao lưu với lực lượng an ninh và quân đội của các nước đối tác trong khu vực.

Theo đó, trong năm 2017, Hạm đội 4 sẽ tới thăm Guatemala, Honduras, Chile và Colombia.

[Tàu sân bay Mỹ USS D. Eisenhower phô diễn sức mạnh tại Canada]

Cũng theo tuyên bố trên, tàu đổ bộ siêu tốc Spearhead sẽ đảm nhận công việc vận chuyển lực lượng Hải quân Mỹ qua lại giữa các nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục