Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam làm việc tại Trung Quốc

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo cấp cao của Quốc hội và Chính Hiệp Trung Quốc đều khẳng định coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam làm việc tại Trung Quốc ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Đỗ Bá Tỵ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhận lời mời của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội); thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Trung Quốc; triển khai nội dung hợp tác đã thống nhất giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên trưởng Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trương Đức Giang nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam tháng 11/2016, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Đỗ Bá Tỵ làm trưởng đoàn, đã bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18-22/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 19/12, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Trương Đức Giang đã giới thiệu ngắn gọn về kết quả của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX).

Ông khẳng định Trung Quốc rất coi trọng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ Trung-Việt không chỉ là quan hệ hữu nghị truyền thống, mà còn là mối quan hệ đặc biệt đồng chí, anh em giữa hai nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc cho rằng hai bên cần nỗ lực phấn đấu triển khai hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước theo tinh thần và nội dung từng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xác định và thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang còn nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước sẽ thúc đẩy phát triển hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

[Việt-Trung đàm phán vòng 10 về các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển]

Về bất đồng còn tồn tại trên biển, hai bên cần cùng nhau kiểm soát tốt các bất đồng, thông qua hiệp thương hữu nghị, hợp tác cùng có lợi để có thể giải quyết vấn đề.

Cơ quan lập pháp hai nước cần thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong thời gian qua và thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa hai nước, phối hợp thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Trung Quốc, tăng cường giao lưu trao đổi các đoàn cấp cao, giao lưu trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Hai bên cần làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường tạo niềm tin giữa nhân dân hai nước-đây chính là nền tảng cho phát triển quan hệ giữa hai bên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang cũng đã nhắc lại lời mời từng được Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trước đó và trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Trung Quốc trong năm 2018.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại hội XIX - sự kiện hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Trung Quốc, trong đó việc xác lập Tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới có ý nghĩa quan trọng đối với phương hướng phát triển của Trung Quốc trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hai Đảng, hai nước đã có những bước phát triển tích cực. Đặc biệt, các chuyến thăm và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai bên, nhất là các chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 11 vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng để định hướng cho quan hệ song phương.

Về vấn đề còn bất đồng trên biển, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị hai bên cần đặt trong tầm nhìn chiến lược lâu dài, phù hợp với luật pháp quốc tế về luật biển, tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), tôn trọng đầy đủ lợi ích chính đáng của các nước.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tiến hành hội đàm với Phó Ủy viên trưởng Hướng Ba Bành Thố và hội kiến Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc Vương Gia Thuỵ.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo cấp cao của Quốc hội và Chính Hiệp Trung Quốc đều khẳng định coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, điều này đã được khẳng định qua chuyến thăm Việt Nam ngay sau Đại hội XIX của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định trên cơ sở kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hóa, Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Trung Quốc, đồng thời coi đây là lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Việt Nam mong muốn và ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò tích cực và đóng góp thiết thực cho hoà bình và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục