Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác, kết nối công nghệ

Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác về công nghệ nhằm góp phần nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.
Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác, kết nối công nghệ ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ ngày 22-24/6, ngày 22/6, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác Chiến lược về Phát triển Công nghệ tiên tiến với Viện Đánh giá Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc.

Hoạt động này nằm trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF); đồng thời là giải pháp đẩy mạnh hợp tác về công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022, việc ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác Chiến lược về Phát triển Công nghệ tiên tiến giữa Việt Nam và Hàn Quốc theo Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ mang lại lợi ích, tiềm năng to lớn không chỉ cho ngành khoa học và công nghệ của hai bên, mà còn tạo ra tác động kinh tế-xã hội-môi trường khi các kết quả nghiên cứu chung của Việt Nam-Hàn Quốc được ứng dụng, phổ biến rộng rãi.

[Thúc đẩy hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc]

Theo ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Việt Nam đang đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, mua bán và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến với các đối tác; tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên là một trong những giải pháp thúc đẩy dòng lưu chuyển tri thức, hợp tác nghiên cứu, thúc đẩy hoạt động xúc tiến chuyển giao và đổi mới sáng tạo cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Việc ký kết còn mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác quốc tế về nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, hỗ trợ tư vấn, khảo sát, xác định, đánh giá và quản lý các chương trình, dự án, chính sách về công nghệ công nghiệp tiên tiến...

Tại lễ ký kết, Tiến sỹ Jeong Chan-hyeok, Trưởng nhóm Hợp tác Nghiên cứu và Triển khai (R&D) Toàn cầu, Viện Đánh giá Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết ngay sau lễ ký, hai bên sẽ triển khai kế hoạch năm 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024.

Hiện nay Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ đang quản lý Chương trình Đổi mới Công nghệ Quốc gia đến năm 2030, Chương trình Tìm kiếm và Chuyển giao Công nghệ Nước ngoài đến năm 2030.

Đây là cơ hội để hai bên thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cũng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Phát triển Công nghệ Hàn Quốc (KIAT) nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác kết nối công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp hai nước, cùng tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.

Cali Club mô hình kết hợp giữa công nghệ, vận động và giải trí tương tác đang mở ra một hướng tiếp cận mới dành cho thế hệ trẻ và các gia đình tại Việt Nam.

K-Sportainment: Khi công nghệ và văn hóa Hàn Quốc trở thành cầu nối đưa trẻ em đến với vận động thể thao

Mô hình “K-Sportainment” – kết hợp giữa làn sóng K‑culture của Hàn Quốc, thể thao và giải trí số – đang nổi lên như một hướng đi đáng chú ý. Từ góc độ ứng phó với tình trạng trẻ em lệ thuộc màn hình điện thoại và lười vận động, đây là một mô hình có tiềm năng lớn.

Các đại biểu tham dự diễn đàn “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. (Ảnh:PV/Vietnam+)

Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI

Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” cảnh báo lừa đảo công nghệ gia tăng mạnh thời AI. Việt Nam thiệt hại khoả.ng 8.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến năm 2025 do vậy cần thiết xây dựng niềm tin số

Nghiên cứu của Trung Quốc mở ra hướng đi mới hướng tới các loại pin bền hơn và mạnh hơn cho lĩnh vực hàng không tầm thấp và nhiều ứng dụng khác. (Nguồn: China Xinhua Sci-Tech)

Trung Quốc đạt đột phát về siêu pin cho UAV

Nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí Nature cho biết các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một phương pháp mới nhằm cải thiện đáng kể hiệu suất của pin lithium-lưu huỳnh.