Giáo sỹ Kari Mohammad Mannan, cai quản đền thờ Chhoti Masjid ở Yamunanagarkhẳng định đây không phải là một con dê bình thường vì trên mình nó có những vằnlông hình thành 3 chữ Alíp (A), Lam (L) và Ha (H) trong bảng chữ cái tiếng Arập,đó là các chữ tạo thành từ Allah (Đức chúa Trời).
Một giáo sỹ khác, Maulana Mohammad Sajid giải thích thêm rằng trong bảngchữ cái tiếng Urdu (tiếng quốc gia của Pakistan) có 29 chữ cái thì trên bộ lôngmàu đen có sọc trắng của chú dê tạo thành rất rõ 3 chữ cái: A, L, H. Vì lý dođó, chú đê được đặt tên là Hassan Ali Obama này rất được những người dân địaphương tỏ lòng sùng kính.
Ông Mohammad Sajid cho biết ông mua Hassan Ali Obama cách đây một tuần vớigiá 4.500 rupi (khoảng 100 USD) để bán vào dịp lễ Eid al-Adha. Khi đó, khắp mìnhchú dê này bám đầy bùn đất trông rất bẩn. Ông bèn tắm rửa kỳ cọ cho chú và đã phát hiện ra những chữ cái mang lại “lộc” lớn cho ông sau đó.
Eid al-Adha nghĩa là "Lễ híến tế," là ngày lễ tôn giáo quan trọng củangười Hồi giáo trên khắp thế giới.
Theo truyền thuyết ngày lễ này được tổ chức để kỷ niệm sự kính trọng củaĐức Abraham đối vơí Chúa Trời khi sẵn sàng hy sinh Isaac, con trai mình để hiếntế cho Đấng Tối cao.
Tuy nhiên, Chúa Trời chỉ thử lòng Đức Abraham, nên cuối cùng đã đưa mộtcon cừu ra thay thế cho Isaac để làm lễ hiến tế. Ngày lễ này được tổ chức hàngnăm vào ngày thứ 10 trong tháng Dhu al-Hijjah, tháng cuối cùng theo lịch Hồigiáo.
Trong ngày lễ này người ta giết cừu, dê để ăn mừng cùng gia đình và bạn bè, đồngthời chia thịt hoặc cho tiền những người nghèo./.