Sáng 25/3, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có cuộc đối thoại với 82 Bíthư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình tuyên dương và trao Giải thưởng26/3 - Phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng Bí thư Đoàn cơ sở xuấtsắc toàn quốc năm 2013.
Cuộc đối thoại là cơ hội để các Bí thư đoàn cơ sở xuất sắc trên cả nước chia sẻnhững tâm tư, suy nghĩ, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở.
Đến từ những vùng miền khác nhau trong cả nước, với những đặc thù khác nhau,nhưng tất cả các Bí thư Đoàn cơ sở đều có điểm chung là giàu nhiệt huyết vớihoạt động Đoàn Thanh niên, mong muốn đoàn kết, tập hợp được đông đảo đoàn viênthanh niên trên địa bàn cùng đóng góp, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đấtnước.
Đến từ Công ty cổ phần Prime Group (tỉnh Vĩnh Phúc), Bí thư Đoàn Trần Phi Longđánh giá công tác Đoàn tại các doanh nghiệp hiện nay rất khó khăn do hoạt độngĐoàn của phải phục vụ và mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động kinh doanhcủa doanh nghiệp. Hơn nữa, tất cả lực lượng thanh niên công nhân đều tham gialàm việc ca kíp nên không thể tập hợp đầy đủ cùng lúc.
Một cái khó khác được Phi Long chia sẻ là tất cả cán bộ Đoàn trong công ty đềulàm việc kiêm nhiệm, không có phụ cấp và lương cho công tác đoàn thể. Trên cơ sởnắm bắt được những yêu cầu đặt ra đối với công tác Đoàn của công ty, Phi Long đãđề xuất đẩy mạnh 3 phong trào lớn trong đoàn thanh niên công ty là sáng tạo trẻ;nâng cao tay nghề; đẩy lùi tai nạn và bảo vệ môi trường bằng vườn cây, hàng câythanh niên. Với phong trào sáng tạo trẻ, đoàn viên thanh niên phải ký cam kết cósáng kiến mang lại lợi nhuận về cho doanh nghiệp, từ đó chứng minh qua phongtrào Đoàn đã mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.
Với đặc thù của đoàn thanh niên công ty, Phi Long đề xuất cần có thêm nhiều môhình mới để tạo ra sân chơi cho thanh niên công nhân, người lao động, như tổchức các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; quan tâm, chăm sócthanh niên công nhân bằng các hình thức phù hợp như tổ chức đám cưới tập thể...
Hoàng Đức Thanh (Bí thư Đoàn xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) chia sẻmột thực tế của địa phương là rất nhiều thanh niên đi làm ăn xa, do đó, công tácđoàn kết tập hợp thanh niên gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, kinh phí dành cho cáchoạt động Đoàn còn eo hẹp nên cách thức để tổ chức các hoạt động vui chơi lànhmạnh cho thanh thiếu nhi, phù hợp với điều kiện hiện có là bài toán khó đối vớicán bộ Đoàn nơi đây.
Hoàng Đức Thanh mong muốn có nhiều hơn nữa các chương trình, dự án để giúp thanhniên lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương; đồng thời tăng nguồn kinh phí đểtổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.
Là Bí thư Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang, Bàn Thị KimThanh quan tâm tới việc hướng nghiệp, tư vấn về việc làm cho học sinh, đặc biệtlà học sinh năm cuối cấp ba. Kim Thanh đánh giá đây là vấn đề nan giải đối vớicông tác Đoàn trong trường học bởi bản thân nhà trường cũng ít chú ý tới côngtác này, thiếu nguồn thông tin để định hướng giúp các em. Hơn nữa tư vấn của giađình cũng như xã hội chưa thỏa đáng, tâm lý các em phần nhiều muốn học đại họcmà không cần biết có phù hợp với năng lực cũng như nhu cầu của xã hội haykhông...
Tại cuộc đối thoại, các Bí thư Đoàn cơ sở đã cùng trao đổi, chia sẻ về các nộidung liên quan tới công tác giáo dục của tổ chức Đoàn; phát huy vai trò xungkích tình nguyện của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương; côngtác quản lý đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; đề xuất nhữngcơ chế tạo điều kiện để Bí thư Đoàn cơ sở hoạt động được tốt hơn.
Những trăn trở của các Bí thư Đoàn cơ sở đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chiasẻ, giải đáp cụ thể cũng như gợi mở nhiều vấn đề, cùng nghiên cứu, đề xuất trêncơ sở đặc thù của từng địa phương, góp phần đưa hoạt động Đoàn cấp cơ sở ngàycàng thiết thực và hiệu quả./.
Quỳnh Hoa (TTXVN)