Đội tuyển Micronesia lập kỷ lục thua 68 bàn chỉ sau hai trận đấu

Chỉ vài ngày sau khi nhận trận thua ​0-30 trước Tahiti, đội tuyển Micronesia lại tiếp tục tự phá sâu kỷ lục của chính mình khi tiếp tục để thua với tỷ số 0-38 trước Fiji.
Đội tuyển Micronesia lập kỷ lục thua 68 bàn chỉ sau hai trận đấu ảnh 1Trận đấu giữa Micronesia và Fiji. (Nguồn: BBC)

Chỉ vài ngày sau trận thua ​0-30 trước Tahiti tại Đại hội thể thao Thái Bình Dương, đội tuyển Micronesia lại tiếp tục tự phá sâu kỷ lục của chính mình khi tiếp tục để thua với tỷ số 0-38 trước Fiji.

Trong một trận đấu mà t​ỷ số có thể làm khán giả liên tưởng tới một trận đấu rugby, tuyển Micronesia đã thua tới 21 bàn khi kết thúc hiệp 1. ​Thậm chí, tuyển Fiji có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa nếu như tận dụng tốt các cơ hội.

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Stan Foster bên phía Micronesia còn thực hiện quyền thay người khó hiểu khi thay thủ môn Walter Pengelbew bằng tiền vệ Dominic Gadad.

“Chúng tôi dự giải với mục tiêu cọ xát, và tôi sẽ tiếp tục cố gắng để giữ cho các cầu thủ lạc quan. Tôi chỉ mong các cầu thủ tiếp tục chiến đấu cho tới khi hết trận, để họ có thể tự hào rằng mình đã cố gắng hết sức khi trận đấu kết thúc" - ông Foster phát biểu sau trận đấu tổ chức ở Papua New Guinea.

Ở trận này, bộ đôi tiền đạo Tony Tuivuna và Chris Wasasala của Fiji đều ghi được 10 bàn. Hai cầu thủ Verevou và Napalioni Qasevakatini cũng được ghi tên lên bảng tỷ số sáu lần.

Ban tổ chức giải đấu khẳng định đây là trận thắng chênh lệch nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế. Trận thắng 38-0 này đã vượt qua trận thắng 31-0 của Australia trước Samoa vào năm 2001. Tuy nhiên, quốc đảo Micronesia ở Thái Bình Dương, không phải là một thành viên của FIFA và đây chỉ là giải đấu dành cho lứa U23 nên trận đấu này có lẽ sẽ không đư​ợc đưa vào sách kỷ lục.

Micronesia sẽ có cơ hội phục hồi lại danh dự khi tiếp đón Vanuatu ở trận đấu cuối cùng của bảng A../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục