Đội tuyển Pháp bi quan

Đội tuyển Pháp đang sống trong không khí bi quan

Giờ khai cuộc World Cup 2010 đang đến gần nhưng bầu không khí bi quan dường như đang bao trùm trong nội bộ của "Gà trống Gaulois."
World Cup 2010 đang đến rất gần nhưng bầu không khí bi quan dường như đangbao trùm trong nội bộ của "Gà trống Gaulois." Và không chỉ có thế, ngay cả cácngôi sao một thời của bóng đá Pháp cũng không tin vào cơ may chiến thắng của độibóng nước nhà.

Lần đầu tiên kể từ sau khi lên ngôi trên sân nhà 12 năm về trước, tuyểnPháp mới bước vào một giải đấu lớn và bị "hạ bệ" từ tư cách của một ứng viên vôđịch xuống chỉ còn là "ngựa ô" của giải đấu do chiếc vé đến Nam Phi mà họ giànhđược theo cách đầy tranh cãi.

Với Aime Jacquet cầm quân năm 1998, Pháp là đội bóng sở hữu sức mạnh tậpthể đáng nể và những cá nhân tài năng như Zidane, Thuram hay Desailly. Và cúpvàng thế giới mà họ giành được dường như đã báo hiệu buổi bình minh mới tronglịch sử của "Les Bleus." Chiến công lịch sử của năm 1998 đáng nhớ đó chỉ đượctiếp nối bằng chức vô địch châu Âu 2 năm sau đó với những màn trình diễn ấntượng của Vieira và Henry.

Nhưng từ đó đến nay, một thập kỷ đã qua đi và nhiều ngôi sao đã nóilời từ biệt với chiếc áo màu Lam. Và những gì chờ đợi người Pháp đã không còn làmàu hồng. Những nỗi thất vọng liên tiếp ở World Cup 2002 và các EURO 2004, 2008là minh chứng cho điều đó. Chỉ có World Cup 2006 là người Pháp đã tiến rất gầntới vinh quang nhờ nguồn cảm hứng dạt dào của Zidane. Nhưng tất cả đã là quákhứ. Hiện tại mà "Les Bleus" đang phải đối mặt không sáng sủa chút nào.

Trước ngày trái bóng World Cup bắt đầu lăn ở Nam Phi, những nỗi lo lắngvẫn đang bao trùm lên doanh trại của đội bóng áo Lam. Pháp chuẩn bị cho các trậnđánh lớn bằng những kết quả không có gì đáng để hài lòng. Một chiến thắng 2-1trước Costa Rica, một trận hòa Tunisia 1-1 và cuối cùng là màn trình diễn cực kỳthất vọng kết thúc bằng thất bại 0-1 trước Trung Quốc.

Cựu tuyển thủ Pháp vô địch World Cup 1998 Desailly đã tỏ ra hoàn toàn biquan về cơ hội chiến thắng của Pháp trên đất Nam Phi. "Tôi đã xem trận Pháp thuaTrung Quốc và với những gì được chứng kiến thì tôi gần như tin chắc là Phápkhông thể vô địch giải năm nay. Đội bóng hiện nay đã kết thúc quá trình chuẩn bịvà lẽ ra phải có được phong độ và trạng thái sẵn sàng cao nhất nhưng tôi cảmthấy thất vọng vì đến giờ này Pháp vẫn chưa xác định được đội hình xuất phát vàchiến thuật thi đấu. Một đội bóng nuôi tham vọng vô địch World Cup thì khôngđược phép để xảy ra tình trạng như hiện nay," Desailly phát biểu đầy bi quan vềcơ hội chiến thắng giành cho "Les Bleus."

Không chỉ có người ngoài cuộc như Desailly tỏ ra hoài nghi về cơ hội củaPháp mà ngay cả những người trong cuộc cũng thừa nhận là đội bóng của Domenechđang gặp quá nhiều vấn đề. "Chúng tôi sẽ phải làm việc, phải điều chỉnh và xembăng ghi hình để giúp cho các cầu thủ hiểu nhau hơn. Cần phải có sự điều chỉnhgiữa các tuyến tấn công và phòng ngự của tuyển Pháp," tiền vệ Gourcuff nhấnmạnh.

Trong khi đó, Malouda lại chia sẻ một mối quan ngại khác của anh. "WorldCup đang đến rất gần và thành thật mà nói thì chúng tôi đang gặp phải quá nhiềuvấn đề. Pháp đang thiếu thủ lĩnh. Khi có căng thẳng xảy ra và trong các trận đấuphải chịu nhiều sức ép, chúng tôi cần có những cá tính mạnh mẽ. Và đó là vấn đềcủa đội bóng hiện nay. Bạn cần những cầu thủ sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình. Pháp có rất nhiều vấn đề phải giải quyết nhưng trước hết chúng tôi cần một ai đólĩnh ấn tiên phong. Vieira và Makelele là những người có thể thống lĩnh độibóng, nhưng khi không có họ thì chúng tôi cần một ai đó thay thế vai trò đó.Hiện tại Pháp không có ai làm được việc này," Malouda không giấu được vẻ lolắng.

Hàng công của "Gà trống Gaulois" đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Vớiviệc Henry dường như phải chấp nhận đá dự bị ở Nam Phi thì Domenech không cònnhiều sự lựa chọn cho đội hình xuất phát. Chỉ có Cisse và Gignac được xem lànhững phương án khả thi. Việc Pháp thực sự khan hiếm nhân tài khiến cho mộtchiến thuật gia nổi tiếng bảo thủ như Domenech cũng phải lên tiếng thừa nhận vềvấn đề của đội bóng mà ông sẽ chỉ còn cầm quân tại vòng chung kết World Cup này:"Chúng tôi thiếu sự mới mẻ và ngẫu hứng. Trong các trận giao hữu vừa qua,đúng là Pháp có tạo ra các cơ hội ghi bàn nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó. Rõràng là như vậy," Domenech than thở.

Không còn nhiều thời gian cho người Pháp và với thực trạng của đội bóngnhư hiện nay, ai có thể lạc quan về cơ hội chiến thắng của những người áo Lam?

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục