Đồng bằng sông Cửu Long đề phòng ngập lụt do mực nước đầu nguồn tăng

Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 4-6/10, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc dao động ở mức báo động 1; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.

Sông Tiền. (Nguồn: TTXVN)
Sông Tiền. (Nguồn: TTXVN)

Trong khi các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và khắc phục thiệt hại nặng nề do tác động của bão số 3 và không khí lạnh thì tại Đồng bằng sông Cửu Long, mực nước sông Cửu Long đang lên và được dự báo trong những ngày tới có thể gây ngập ở một số vùng trũng, thấp tại một số địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều, mực nước cao nhất ngày 1/10 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,25m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,96m.

Cảnh báo, trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 4-6/10, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc dao động ở mức báo động 1, sau đó biến đổi chậm; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo các chuyên gia phòng chống thiên tai, để phòng chống lũ, các địa phương thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung vào hướng kiểm soát lũ, sử dụng hợp lý tài nguyên đất, rừng và các điều kiện tự nhiên trong vùng.

Cùng với đó, xây dựng cụm tuyến dân cư, cơ sở hạ tầng vượt lũ, tăng cường khả năng thoát lũ của hệ thống kênh rạch, thực hiện các chương trình xây dựng đê biển, đê cửa sông, đê bao, bờ bao, các hồ điều hòa, các công trình ngăn mặn giữ ngọt; chủ động khai thác mặt lợi của lũ, nghiên cứu đầu tư sử dụng tài nguyên môi trường nước nổi, tận dụng phù sa, thau chua, rửa mặn, phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, giao thông thủy, du lịch sinh thái, các hoạt động văn hóa thể thao đặc thù cho mùa nước nổi và vùng thường xuyên ngập.

Các địa phương và cơ quan chuyên môn cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và khả năng đối phó với thiên tai của mỗi người dân và cộng đồng.

Cùng với đó, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và lực lượng nhân dân địa phương; hoàn thiện các chính sách, chế độ khuyến khích người dân tham gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai bão, lũ, hạn hán, dông, lốc.

Ngoài ra, cần tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trong lưu vực sông Mekong nhằm kiểm soát lũ, khai thác hợp lý tài nguyên nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.