Động đất có độ lớn 6,3 làm rung chuyển khu vực phía Tây Nam Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra vào lúc sáng sớm 14/6 đã làm rung chuyển khu vực Tây Nam nước này, song không đưa ra cảnh báo sóng thần.
Động đất có độ lớn 6,3 làm rung chuyển khu vực phía Tây Nam Nhật Bản ảnh 1Vị trí động đất. (Ảnh: JMA)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra vào lúc sáng sớm 14/6 đã làm rung chuyển khu vực Tây Nam nước này, song không đưa ra cảnh báo sóng thần.

Theo JMA, trận động đất xảy ra vào lúc 0h51 (11h51 ngày 13/6 theo giờ Hà Nội) - được xếp vào ở mức 4 trong thang 7 cấp về cường độ địa chấn của Nhật Bản - ở đảo Amami thuộc tỉnh Kagoshima. Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 160 mét ngoài khơi đảo này.

[Động đất mạnh 5,2 độ làm rung chuyển đảo Miyakojima của Nhật Bản]

Trận động đất cũng có thể cảm nhận được ở Okinawa, cũng như đảo chính Kyushu nằm ở cực Nam của Nhật Bản. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại về tài sản do trận động đất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.