Đồng Nai: Bắt giữ 3 đối tượng bắn vỡ kính nhiều xe khách trên quốc lộ

Tại Cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận đã sử dụng 2 ná thun và bi xe đạp loại 9 li bắn vào hơn 10 xe khách khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc.

Ngày 29/2, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, sau hơn một tuần truy xét, lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ bắn bi sắt vào nhiều xe ôtô khách đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Hòa. 

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đỗ Đăng Quang (sinh năm 2001), Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1997), Trần Thái Dương (sinh năm 2004), cùng trú tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Cơ quan Công an cũng thu giữ 2 xe môtô, 2 ná thun cùng 25 viên bi xe đạp loại 9 li.

[Tạm giữ ba đối tượng ném đá vào ôtô trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng]

Tại Cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận đã sử dụng 2 ná thun và bi xe đạp loại 9 li bắn vào hơn 10 xe khách khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc.

Theo các đối tượng, thời gian qua, một số xe khách khi lưu thông trên quốc lộ qua địa bàn xã Xuân Hòa đã lấn tuyến, ép xe gắn máy của nhóm này ngã xuống đường nên thực hiện hành vi trả đũa trên.

Trước đó như tin đã đưa, ngày 22/2, nhiều xe khách giường nằm lưu thông tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội khi qua địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc bị bắn hoặc ném đá bể kính. Rất may là không có hành khách nào bị thương.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã trích xuất camera trên quốc lộ, truy xét các đối tượng. Sau hơn một tuần điều tra, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt khẩn cấp Quang, Bình và Dương khi cả 3 đang ở địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục