Đột phá mới trong việc điều trị căn bệnh sốt rét

Canada đã có cách sản xuất công nghiệp chất artemisinin, giúp cung cấp cho các nước đang phát triển thuốc chống sốt rét giá thấp.
Các nhà nghiên cứu Canada thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia tại Saskatoon đãtìm ra cách sản xuất công nghiệp chất artemisinin, thành phần chính của các loạithuốc chữa sốt rét hiệu quả nhất hiện nay.

Artemisinin là một loại hóa chất được chiết xuất từ cây ngải tây, được trồng tạimột số nơi ở châu Á và châu Phi. Tuy nhiên, việc trồng và thu hoạch loại câynày, rồi chiết xuất artemisinin mất rất nhiều thời gian và công lao động.

Hơn nữa, việc cung cấp loại hợp chất thiên nhiên này cũng phụ thuộc vào thờitiết và điều kiện gieo trồng.

Ông Patrick Covello, tác giả của nghiên cứu trên cho biết, họ đã xác định bốnloại gen sản xuất ra loại protein dẫn tới chất artemisinin.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học California (Mỹ) đã pháthiện ra "tiền thân" của artemisinin bằng cách đưa hóa chất này vào men. Sau khihai loại gen do các nhà nghiên cứu Canada tìm ra được đưa vào hỗn hợp men trên,họ đã sản xuất được chất artemisinin bán nhân tạo.

Phát hiện mới này có thể giúp cung cấp cho các nước đang phát triển những loạithuốc chống sốt rét với mức giá thấp và nguồn cung cấp ổn định do tiến trình lênmen này ngắn và đáng tin cậy hơn việc trồng cây ngải tây.

Công ty dược phẩm Sanofi-aventis tuyên bố đang chuẩn bị sản xuất loại thuốcchống sốt rét, sử dụng loại gen đã được phát hiện tại Saskatoon, với quy môthương mại từ năm 2012.

Chính phủ Canada đã chi 869.000 CAD cho nghiên cứu trên theo cam kết cải thiệnsức khỏe cho phụ nữ và trẻ em tại các nước đang phát triển. Kết quả nghiên cứuđược xem là bước đột phá trong việc điều trị bệnh sốt rét, cũng như trong cuộcchiến chống lại bệnh dịch này trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục