Dự án "Vành đai xanh" chống sa mạc hóa châu Phi

Dự án "Vành đai xanh" nhằm trồng rừng từ phía Tây sang phía Đông lục địa châu Phi, chiều rộng 15km, dài trên 7.100km và đi qua 11 nước.
Ngày 17/6, tại thủ đô N'Djamena(Cộng hòa Chad), đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của châu Phi bàn về dựán trồng rừng quy mô lớn ở châu lục. Lãnh đạo 11 nước gồmBurkina Faso, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria,Senegal, Sudan và Chad đã tham gia hội nghị.

Trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng sa mạc hóa, dự ántrồng rừng này có tên gọi "Vành đai xanh" (GGW) nhằm trồng rừng phủ xanh từ phíaTây sang phía Đông lục địa châu Phi, chiều rộng trung bình 15km, dài trên7.100km và đi qua 11 nước trên.

Dự án GGW đã được Liên minh châu Phi (AU) thôngqua năm 2007. Điều phối viên của dự án, ông Abakar Mahamat Zougoulou cho biếtGGW sẽ được triển khai trong vòng từ 3-5 năm tới. Hiện chưa xác định khoản ngânsách dành cho dự án này.

Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) ngày 17/6 đã cam kết viện trợ 119 triệu USD choGGW và số tiền trên sẽ được chia đều cho các nước.

Chủ tịch GEF, bà MoniqueBarbut cho biết, ngoài khoản viện trợ trực tiếp, GEF sẽ kêu gọi các nguồn tàitrợ khác quan tâm đến dự án "Vành đai xanh."

Hiện 11 nước trên cũng muốn các nước láng giềngBắc Phi tham gia dự án GGW bởi tình trạng sa mạc hóa tại dải Sahel cũng sẽ làmcho Bồn địa Congo, "lá phổi" thứ hai của Trái Đất, biến mất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.