Với số du khách Trung Quốc có mức tăng 2 con số so với năm 2010, lên tớimức cao nhất trong 3 tháng tính tới tháng 8, JNTO nói rằng mức giảm 10% trongtháng 9 là không nhỏ.
Số liệu thống kê tháng được so sánh với cùng kỳ năm 2010 chứ không phảinăm 2011 do có sự sụt giảm mạnh trong ngành du lịch sau động đất, sóng thần vàthảm họa hạt nhân ở vùng đông bắc Nhật Bản hồi năm ngoái.
Số liệu tháng 9 giảm một phần do du khách Trung Quốc đi du lịch theo nhómđã hủy tua từ giữa tháng 9 trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống Nhật bùngphát ở khắp Trung Quốc sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku.
[Nhật lý giải việc quốc hữu hóa quần đảo Senkaku]
Nếu ảnh hưởng tiêu cực đối với ngành du lịch do tranh chấp lãnh thổ tiếptục kéo dài, nó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tăng số du khách nước ngoài lên 25triệu vào năm 2020 từ 6,22 triệu năm 2011. Nhật Bản đã xác định du lịch là ngànhchủ chốt để thúc đẩy nền kinh tế.
Trong khi đó, số du khách Trung Quốc đi du lịch lẻ trong tháng 9 khá ổnđịnh do Nhật Bản đã nới lỏng điều kiện cấp visa từ năm 2010.
Bộ trưởng giao thông Nhật Bản Yuichiro Hata cho biết tình hình ở TrungQuốc đã lắng dịu và sẽ giúp phục hồi nhanh chóng số du khách Trung Quốc tới NhậtBản.
[Nhật đau đầu ngăn máy bay Trung Quốc xâm phạm]
Tổng số du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng 9 đã giảm 8% so vớicùng kỳ năm 2010, xuống còn 660.500 khách.
Số khách du lịch Hàn Quốc đứng đầu trong số du khách nước ngoài tới NhậtBản trong tháng 9, ở mức 145.700, nhưng cũng giảm 25% so với tháng 9/2010.
JNTO cho rằng nguyên nhân làm giảm số du khách Hàn Quốc tới Nhật Bản là domối lo ngại về ô nhiễm phóng xạ sau sự cố hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhânFukushima 1 và chi phí cho chuyến thăm Nhật Bản cao do đồng yen tăng giá so vớiđồng won , hơn là tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc./.