Du lịch tâm linh và ngắm hoa Xuân hút du khách đầu năm mới

Ghi nhận ở nhiều công ty lữ hành lớn cho thấy, thời điểm đầu năm mới đang “bùng nổ” các tour du lịch tâm linh, ngắm hoa Xuân ở cả trong và ngoài nước với nhiều cung đường mới.
Du lịch tâm linh và ngắm hoa Xuân hút du khách đầu năm mới ảnh 1Phượng tím ở Nam Phi. (Ảnh: Vietrantour)

Ghi nhận ở nhiều công ty lữ hành lớn cho thấy, thời điểm đầu năm mới đang “bùng nổ” các tour du lịch tâm linh, ngắm hoa Xuân ở cả trong và ngoài nước.

Không khí xuất hành đầu năm nhộn nhịp khắp nơi bởi tháng Giêng vốn được người Việt quan niệm tụ hội nhiều khí lành của trời đất nên có nhu cầu tín ngưỡng cao.

Du khách chuộng tour ngắm hoa Xuân

Dịp tháng Ba, tháng Tư là mùa các loài hoa Xuân đua nhau bung nở. Những năm gần đây, với tour nội địa, du khách Việt Nam có xu hướng đi du lịch vùng Đông Bắc-Tây Bắc để ngắm hoa mận, hoa đào rừng tại Mộc Châu, Sapa, Hà Giang; hoa ban Điện Biên và tour ngắm hoa càphê Tây Nguyên… Các tour có giá từ 1,29 triệu đồng đến 2,59 triệu đồng.

Với tour nước ngoài, khách du lịch thường chuộng các tuyến hoa anh đào Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Hà Lan nổi tiếng với lễ hội hoa Keukenhof, Thổ Nhĩ Kỳ - quê hương của loài hoa tulip.

“Tour hoa anh đào Hàn Quốc do được nhiều khách quan tâm nên cũng được Vietravel triển khai tour charter bay thẳng bằng máy bay riêng, hành trình 6 ngày có mức giá giảm tới 30% so với thông thường, chỉ từ 15,9 triệu đồng/ người,” ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội cho hay.

Du lịch tâm linh và ngắm hoa Xuân hút du khách đầu năm mới ảnh 2Du khách Việt ở Thụy Sỹ. (Ảnh: CTV)

Đại diện Công ty lữ hành Saigontourist, bà Đoàn Thị Thanh Trà cho biết, tính đến mùng 10 Tết, đơn vị này phục vụ hơn 56.000 du khách trong nước và quốc tế tham gia các hành trình vui Tết, du xuân. Trong số đó, hàng nghìn khách Việt ra nước ngoài chủ yếu đi các tuyến Thái Lan, Singapore, liên tuyến Singapore-Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đặc biệt, lần đầu tiên Saigontourist mở tour charter (thuê bao máy bay nguyên chuyến của Vietnam Airlines) ngắm hoa phía Bắc Nhật Bản theo hành trình Noboribetsu-Otaru-Sapporo (5 ngày).

Trong khi đó, theo đại diện Vietrantour, đơn vị này phục vụ 3.000 suất tour hành hương, ngắm hoa với lịch khởi hành liên tục từ sau rằm tháng Giêng đến hết tháng 4/2018 với nhiều ưu đãi như miễn visa, chuyến bay riêng… giá từ 750.000 đồng đến hơn 50 triệu đồng.

Chùm tour ngắm hoa Xuân quốc tế với các điểm đến ngắm hoa xuân đẹp nhất thế giới như Mỹ, Nhật Bản đang rộ hoa anh đào, châu Âu đang có lễ hội hoa tulip, thành phố “hoa nở trên sa mạc” Dubai, Trung Quốc với cảnh sắc cổ kính ngập trong sắc hoa cũng được Vietrantour đưa vào trong các lịch trình tour, giá từ 9,8 triệu đồng đến hơn 50 triệu đồng.

“Từ 7 triệu bông tulip đủ sắc màu tại Keukenhof – vườn hoa lớn nhất châu Âu, lễ hội hoa anh đào ở công viên Ueno với 4.300 cây khoe sắc, hội chợ triển lãm hoa lớn nhất Hàn Quốc Goyang cho đến 100 triệu hoa cỏ ở Dubai Miracle bung nở trên sa mạc khô cằn, tất cả sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ”, bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Vietrantour chia sẻ lý do cụm tour hoa Xuân quốc tế hút khách.

Du lịch tâm linh và ngắm hoa Xuân hút du khách đầu năm mới ảnh 3Hàn Quốc và những sắc Xuân. (Ảnh: Vietrantour)

Đường hành hương muôn lối

“Vào mỗi dịp xuân mới, các tour lễ hội Xuân luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt. Trong nước tập trung ở các tuyến lễ hội miền Bắc như Bái Đính-Tràng An, Yên Tử, Chùa Dâu, Tây Thiên… có mức giá chỉ từ 330.000 đồng/người. Tuyến nước ngoài, du khách ưu tiên lựa chọn các hành trình tâm linh Phật giáo như Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan. Đặc biệt, năm nay Công ty du lịch Vietravel có hành trình bay thẳng Bodh Gaya (Ấn Độ) bằng máy bay riêng (bay charter), tour trọn gói 3 ngày khởi hành 11/3 đáp ứng nhu cầu cầu an, cầu may ngày đầu năm mới của người dân,” ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội cho hay.

Trong khi đó, đại diện Vietrantour cho biết, nhóm tour hành hương nội địa có chi phí rẻ chỉ từ 750.000 đồng với lịch trình ngắn 1-3 ngày hút khách, như tour Chùa Hương-Đền Đức Thánh Cả; Yên Tử-Chùa Ba Vàng; tour Tràng An-Bái Đính; tour Sapa; tour Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (1 ngày) - một trong những thiền viện lớn nhất của Việt Nam; tour Thanh Hóa đi chiêm bái đền Sòng cô Chín huyền bí với 9 miệng giếng thiêng trong xanh quanh năm đùn nước không bao giờ cạn; tour Hà Tĩnh với Đền ông Hoàng Mười-Vũng Chùa-Quê Bác…

Với nhóm tour hành hương quốc tế năm nay, Vietrantour đưa ra nhiều tuyến tour mới được quan tâm, như tour hành hương về núi Phật khổng lồ Khao Chi Chan (Thái Lan) 5 ngày, giá từ 5,58 triệu đồng; chiêm bái 2 ngôi đền thiêng nhất Myanmar 4 ngày, giá từ 8,99 triệu đồng; tour khám phá kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ nhất Angkor Wat (Campuchia) 4 ngày, giá 10,99 triệu đồng;

Du lịch tâm linh và ngắm hoa Xuân hút du khách đầu năm mới ảnh 4Một góc Nam Phi. (Ảnh: CTV)

Tour Trương Gia Giới-Phượng Hoàng cổ trấn 6 ngày, thắp hương trên đền Thiên Môn – nơi hấp thụ linh khí đất trời, giá 12,99 triệu đồng; tour Ấn Độ-Nepal 9 ngày, diện kiến 2 trong 4 Tứ Động Tâm của Phật giáo, giá 36,5 triệu đồng; tour Ai Cập – hành hương về vương quốc kim tự tháp huyền bí 6-8 ngày, giá từ 41,9 triệu đồng…

Với những cung đường mới này, các đơn vị lữ hành kỳ vọng du khách sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, khám phá thú vị ở những vùng đất mới có lịch sử và những nền văn hóa độc đáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục