Đưa thương mại hai chiều Việt-Lào lên 2 tỷ USD vào 2015

Chiều 9/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Somsavad Lengsavath.

Chiều 9/1, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Somsavad Lengsavath đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath và đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath góp phần tích cực vào quan hệ đặc biệt và tốt đẹp giữa hai nước.

Nhấn mạnh đến những thành tựu to lớn trong quan hệ hai nước những năm qua, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo với nhiều kết quả tốt đẹp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam-Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Lào nhanh chóng phối hợp cùng phía Việt Nam xúc tiến công việc theo như thỏa thuận.

Hai bên cần thúc đẩy triển khai đề án chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào, phát triển thương mại hai nước giai đoạn 2008-2015, thống nhất đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều lên hai tỷ USD vào năm 2015.

Chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath nhấn mạnh sẽ tiếp tục dành ưu tiên và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, triển khai các dự án đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Hai Phó Thủ tướng cho rằng trong thời gian tới cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đặc biệt, đối tác toàn diện giữa hai nước.

Các Bộ, ngành và địa phương của hai nước cần tiếp tục thực hiện các giải pháp hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra, đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và bất cập đối với doanh nghiệp hai nước trong quá trình hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh và công tác an sinh xã hội tại các địa phương.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn và quý báu cho sự nghiệp cách mạng Lào trước đây cũng như hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục