Dubai nỗ lực xây dựng trạng thái ''bình thường mới'' cho ngành du lịch

Chuyên gia cho rằng các chuẩn mực liên quan tới hoạt động du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sang trọng sẽ thay đổi, các nhà hàng và câu lạc bộ đông người không còn được ưa thích.
Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Dubai mở cửa với công suất bị giảm thiểu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Dubai mở cửa với công suất bị giảm thiểu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với nguồn tài nguyên dầu mỏ ít ỏi so với các tiểu vương hợp thành Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Dubai - nơi tự hào có nền kinh tế đa dạng nhất Vùng Vịnh - đã tạo dựng được danh tiếng như một trung tâm du lịch trong những năm gần đây.

Và khi tình hình dịch COVID-19 đã phần nào được kiểm soát tại khu vực này, Dubai đang từng bước xác định trạng thái “bình thường mới” cho ngành du lịch nơi đây.

Du lịch từ lâu đã là huyết mạch của Dubai, nơi đã đón hơn 16 triệu lượt khách du lịch vào năm ngoái.

Trước khi dịch bệnh làm tê liệt hoạt động đi lại trên toàn cầu, Dubai đã đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt du khách trong năm nay. Song, tất cả những mục tiêu này tỏ ra khó thành sự thật sau đợt bùng phát dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Theo công ty nghiên cứu STR Global, 30% việc làm trong ngành khách sạn của Dubai có thể sẽ bị mất đi trong những tháng tới cho đến khi nhu cầu phục hồi.

Bà Karen Young, một học giả tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho rằng các chuẩn mực liên quan tới hoạt động du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sang trọng sẽ phải thay đổi.

Theo chuyên gia này, du khách sẽ muốn có nhiều sự riêng tư và trải nghiệm cá nhân trong các hoạt động bán lẻ và khách sạn hơn sau thời gian đại dịch diễn ra.

[Tòa nhà Burj Khalifa biến thành "hộp từ thiện" cao nhất thế giới]

Theo bà Young, đây là thời điểm phù hợp để khách hàng khám phá các trải nghiệm mới.

Các nhà hàng và câu lạc bộ đông người đã không còn được ưa thích. Thay vào đó, đầu bếp tại nhà độc quyền và nhân viên hướng dẫn mua sắm sẽ được nhóm khách sang trọng ưu tiên.

Chuyên gia này cũng lưu ý không nên kỳ vọng tình hình sẽ sớm trở lại bình thường, đồng thời nhấn mạnh rằng sự phục hồi của lĩnh vực du lịch sẽ phải bao gồm một số sự sáng tạo.

Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng của Dubai đang mở cửa với công suất bị giảm thiểu.

Nhiều nơi đã đưa ra những gói "du lịch tại chỗ" (staycation) cho người dân trong nước để bù đắp cho tình trạng đình trệ trong du lịch toàn cầu.

Nhưng các quán bar và bể bơi của họ, nơi thường thu hút rất nhiều du khách trẻ tuổi trong cái nóng mùa Hè, vẫn phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Giữa lúc các doanh nghiệp tìm ra cách tạo ra một môi trường an toàn và đảm bảo giãn cách với xã hội đồng thời thu hút được các khách hàng tiềm năng, nhiều người vẫn tỏ ra cảnh giác.

Các du khách cho rằng bệnh dịch đã khiến họ phải cân nhắc lại cái giá giữa một trải nghiệm nghỉ dưỡng và chính sức khỏe của bản thân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.