Đức: Doanh số thương mại điện tử tăng lần đầu tiên kể từ năm 2021

Hiệp hội BEVH cho biết doanh số hàng hóa thương mại điện tử tại Đức năm 2024 tăng lên 84 tỷ USD, đã gồm thuế giá trị gia tăng, nhờ người dân tự tin chi tiêu hơn do tiết kiệm được nhiều hơn.

Nhân viên chuẩn bị hàng hóa theo đơn yêu cầu của khách hàng tại một trung tâm phân phối hàng của Amazon. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên chuẩn bị hàng hóa theo đơn yêu cầu của khách hàng tại một trung tâm phân phối hàng của Amazon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiệp hội thương mại BEVH của Đức ngày 23/1 cho biết các nhà bán lẻ trực tuyến của nước này đã ghi nhận doanh thu tăng nhẹ lần đầu tiên kể từ năm 2021, nhờ người dân tự tin chi tiêu hơn do tiết kiệm được nhiều hơn.

Hiệp hội BEVH, tổ chức có các thành viên như Zalando - chi nhánh Amazon tại Đức, và tập đoàn đặt hàng qua thư Otto, cho biết doanh số hàng hóa thương mại điện tử tại Đức năm 2024 đã tăng 1,1% lên 80,6 tỷ euro (84 tỷ USD), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trong một dự báo chung, BEVH và Viện bán lẻ EHI nhận định doanh số hàng hóa thương mại điện tử sẽ tăng nhanh hơn trong năm 2025, với mức tăng 2,5%.

Doanh số các dịch vụ như du lịch và vé xem hòa nhạc được bán qua các kênh kỹ thuật số tiếp tục phục hồi sau sự sụt giảm trong đại dịch COVID-19. Nhưng tốc độ phục hồi đang chậm lại, với mức tăng 6,1% trong năm 2024, so với mức tăng 12,7% trong năm 2023 và 39,9% năm 2022.

Chủ tịch BEVH, ông Gero Furchheim, nhận định thương mại điện tử đã lấy lại đà tăng trưởng tích cực, mặc dù tâm lý người tiêu dùng ở Đức vẫn đang giảm sút. Ông cho biết thêm nhiều người tiêu dùng đã để dành được nhiều tiền nhờ tỷ lệ tiết kiệm cao.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng hoạt động kinh doanh năm 2025 vẫn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự bất ổn từ cuộc tổng tuyển cử sắp tới của Đức và căng thẳng địa chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.