Đức: đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu

Đức luôn duy trì vị trí đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, chiếm gần 20% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này.

Vào ngày 23/9/1975 Cộng hòa liên bang Đức trở thành một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.

Hợp tác thương mại giữa hai nước đạt được những kết quả ấn tượng.

Đức luôn duy trì vị trí đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, chiếm gần 20% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này.

Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Đức đạt trên 10 tỷ USD./.

(Vietnam+)