Đức: Nhà ga chính ở Wiesbaden bị phong tỏa vì nguy cơ an ninh

Cảnh sát Đức ngày 21/12 đã phong tỏa Nhà ga chính ở thủ phủ Wiesbaden, bang Hessen, do một hành khách vô tình nghe được cuộc đối thoại khả nghi ở khu vực tàu điện S-Bahn.
Đức: Nhà ga chính ở Wiesbaden bị phong tỏa vì nguy cơ an ninh ảnh 1Cảnh sát Đức tuần tra ở một khu vực đông người tại thủ đô Berlin. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát Đức ngày 21/12 đã phong tỏa Nhà ga chính ở thủ phủ Wiesbaden, bang Hessen, do một hành khách vô tình nghe được cuộc đối thoại khả nghi ở khu vực tàu điện S-Bahn.

Các nguồn tin sở tại cho biết tại khu vực đường ray S-Bahn số 8, một phụ nữ đã vô tình nghe được đoạn hội thoại khả nghi của hai người đàn ông nói tiếng Arab và sau đó đã báo động cảnh sát.

Theo lực lượng chức năng, nội dung cuộc hội thoại không loại trừ nguy cơ về một cuộc tấn công được lên kế hoạch, song không rõ cụ thể thời gian và địa điểm của hành động tội phạm đó. Cảnh sát xác nhận, Nhà ga chính ở Wiesbaden đã bị tạm thời phong tỏa trong một thời gian ngắn, song sau đó đã được dỡ bỏ. Hiện cảnh sát coi vụ việc rất nghiêm trọng và đang truy tìm tung tích hai nghi can người Arập này.

Theo mô tả của cảnh sát, một trong hai người đàn ông tuổi từ 25-35, tóc đen ngắn và để râu quai nón tỉa ngắn. Người này mặc đồ thể thao với áo khoác trắng, quần xám và đi giày thể thao. Ngoài ra, người này còn đeo đồng hồ màu xanh, khoác balô trắng với dòng chữ đen.

Nghi can thứ hai cũng chạc tuổi nghi can thứ nhất, mặc áo khoác xanh sẫm, đi giày và đội mũ màu nâu. Cảnh sát hình sự Wiesbaden đã công bố đường dây nóng để người dân có thể cung cấp các thông tin về tung tích hai nghi can này.

Hiện khu vực chợ Noel ở Wiesbaden cũng như Nhà ga chính ở thành phố Wiesbaden đang được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.