Dùng chip nano giám sát khối u đường tiêu hóa

Qua chip nano, các nhà khoa học có thể chẩn đoán lâm sàng giai đoạn đầu cũng như giám sát việc trị liệu ung thư đường tiêu hóa.
Giáo sư Lý Nhạn thuộc khoa u bướu, Viện y học Trung Nam, Đại học Vũ Hán, TrungQuốc vừa tuyên bố nghiên cứu thành công chip nano có thể giám sát sự biến đổi tếbào ung thư đường tiêu hóa.

Thông qua chip nano, các nhà khoa học có thể chẩn đoán lâm sàng giai đoạnđầu và giám sát hiệu quả tiến trình trị liệu lâu dài khối u đường tiêu hóa.

Sau khi nghiên cứu 329 trường hợp mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa đượcđiều trị tại Viện y học Trung Nam trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến nay,các nhà khoa học phát hiện, tỷ lệ chẩn đoán sớm ung thư dạ dày và ung thư kếttrực tràng thông thường tương đối thấp.

Khoảng 1/2 bệnh nhân khi được kiểm tra bằng chỉ dấu u bướu, phương phápthường được sử dụng trong lâm sàng hiện nay, thì đã phát hiện bước sang giaiđoạn cuối, vì thế rất khó giám sát kịp thời sự biến đổi tình trạng khối u.

Bằng mô hình gây u trên chuột, giáo sư Lý Nhạn đã phát hiện, vận dụng chipnano có thể giám sát chính xác vị trí khối u, hơn nữa có thể thông qua độ mạnhyếu của huỳnh quang để phản ánh mức độ hoạt động của khối u. Điều này sẽ giúpchẩn đoán sớm khối u và đưa ra phương pháp điều trị cũng như giám sát hiệu quảsự phát triển của các khối u.

Theo giáo sư Lý Nhạn, việc thực hiện giám sát định lượng chỉ dấu u bướu sẽgiúp nâng cao hiệu quả biện pháp điều trị cho bệnh nhân./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trạm Không gian quốc tế (ISS). (Nguồn: NASA)

NASA lần đầu rút ngắn sứ mệnh trên ISS

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết ông và các chuyên gia y tế quyết định đưa phi hành đoàn Crew-11 về Trái Đất sớm vì trạm ISS không có khả năng chẩn đoán và điều trị dứt điểm tình trạng sức khỏe.