Ecuador cam kết bảo vệ nhà sáng lập trang WikiLeaks

Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino ngày 16/6 khẳng định Chính phủ Ecuador cam kết sẽ không để ông Assange bị dẫn độ sang nước thứ ba.

Ngày 16/6, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino đã có cuộc gặpvới nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange, tại Đại sứ quáncủa nước này ở thủ đô London của Anh.

Ngoại trưởng Patinocho biết ông Assange hiện đang có "tinh thần tốt" mặc dù "điều kiện ăn ởcòn nhiều hạn chế."

Theo kế hoạch, ông Patino sẽ gặp người đồng cấp AnhWilliam Hague trong ngày 17/6 để thảo luận về tương lai của ôngAssange.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Patino cho biết trong cuộcgặp với Ngoại trưởng Hague, ông sẽ khẳng định cam kết của Chính phủ Ecuador tiếp tục bảo vệ nhân quyền của ông Assange và đảm bảo rằng nhàsáng lập WikiLeaks sẽ không bị dẫn độ sang nước thứ ba.

ÔngAssange, mang quốc tịch Australia, chạy vào Đại sứ quán Ecuador ở London ngày 19/6/2012 để xin tị nạn chính trị sau khi bị Tòa án Tối cao Anhbác đề nghị mở lại phiên phúc thẩm nhằm tránh bị dẫn độ về Thụy Điển,nơi ông phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến cưỡng bức và tấncông tình dục mà ông luôn phủ nhận.

Vụ việc này đã gâycăng thẳng trong quan hệ giữa Anh và Ecuador, khi phía Anh nhiều lần muốnđưa cảnh sát tới Đại sứ quán Ecuador để bắt giữ nhà sáng lập trang mạngWikiLeaks. Theo luật của Anh, ông Assange sẽ bị bắt giữ ngay khi bước rakhỏi Đại sứ quán Ecuador. Hiện các nhân viên Sở cảnh sát London vẫnngày đêm tuần tra xung quanh tòa nhà này.

Ngoài việc phảiđối mặt với các cáo buộc ở Thụy Điển, ông Assange cũng có nguy cơ bị ápgiải sang Mỹ xét xử liên quan đến việc cho công bố 250.000 thư tín ngoạigiao trên trang mạng WikiLeaks./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục