El Salvador không cấp phép cho tổ chức chống tham nhũng kiểu Mỹ

Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ từng đề nghị thành lập các ủy ban quốc tế chống miễn trừ hình phạt (CICIG) tại El Salvador như một phần của dự án Liên minh Thịnh vượng nhưng nước này từ chối cấp phép.
El Salvador không cấp phép cho tổ chức chống tham nhũng kiểu Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: huffingtonpost.com)

Ngày 22/10, Bộ trưởng Huy động Quần chúng, Minh bạch và Chống tham nhũng của El Salvador Marcos Rodríguez cho biết nước này đã từ chối cấp phép hoạt động cho một ủy ban chống tham nhũng quốc tế do Mỹ đề xuất.

Trước đó, cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon từng đề nghị thành lập các ủy ban quốc tế chống miễn trừ hình phạt (CICIG) tại El Salvador như một phần của dự án Liên minh Thịnh vượng mà Washington khởi xướng tại Trung Mỹ với sự tham gia của 3 nước Guatemala, Honduras và El Salvador.

Mới đây, Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách 1 tỷ USD trong năm 2016 cho dự án trên, tuy nhiên tính khả thi của nó lại phụ thuộc vào công tác chống tham nhũng và minh bạch của 3 nước nhận viện trợ.

Tại Guatemala, CICIG - được Liên hợp quốc bảo trợ - là tác nhân chính phanh phui đường dây tham nhũng dẫn tới sự sụp đổ vừa qua của chính quyền tổng thống Otto Peréz Molina. Trong khi đó, tại Honduras, việc thành lập ủy ban này với chức năng điều tra - trong đó bao gồm cả thẩm quyền nghe lén điện thoại, theo dõi và đột nhập thu thập chứng cứ - đã được chấp thuận.

Cựu tổng thống Guatemala Peréz Molina, người từng bị Mỹ ép gia hạn hoạt động của CICIG vài tháng trước khi từ chức và hiện đang bị tạm giam để điều tra, đã lên tiếng tố cáo ủy ban trên là “công cụ can thiệp của Mỹ” và cảnh báo ý đồ của Washington mở rộng mô hình này sang Honduras và El Salvador.

Cũng theo ông Rodríguez, mặc dù từ chối cấp phép hoạt động cho ủy ban trên với lý do “El Salvador có tính thể chế đủ mạnh” cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nhưng El Salvador đã chấp nhận kéo dài một chương trình do Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) thực hiện nhằm nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ đấu tranh chống tham nhũng.

Chương trình này có ngân sách 25 triệu USD trong 5 năm, chỉ bằng khoảng một nửa ngân sách chính thức của CICIG, và không có chức năng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.