ESA mua vệ tinh mới cho hệ thống định vị Galileo

Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã ký 3 hợp đồng để mua 8 vệ tinh và đặt mua 3 bệ phóng mới cho hệ thống định vị bằng vệ tinh Galileo.
Theo nguồn tin báo chí tại châu Âu, hồi đầu tháng này, Cơ quan Vũ trụ châuÂu (ESA) đã ký 3 hợp đồng tại London (Anh) để mua 8 vệ tinh và đặt mua 3 bệ phóng mớicho hệ thống định vị bằng vệ tinh Galileo.

Tám vệ tinh mới được mua từ OHB System AG của Đức với giá 250 triệu euro.OHB đã đồng ý cung cấp 14 vệ tinh. Hợp đồng thứ hai được ký kết với Arianespacecủa Pháp để đặt mua ba bệ phóng vệ tinh dùng tên lửa Ariane 5, với một khoản phíđặt cọc khoảng 30 triệu euro. Chi phí thực để mua các bệ phóng hiện chưa đượcxác định.

Hợp đồng thứ ba đã được ký với Astrium SAS của Pháp để mua các tên lửaAriane 5, có thể mang theo bốn vệ tinh Galileo cùng lúc, với giá gần 30 triệueuro. Các vệ tinh Galileo hiện đang được phóng theo từng cặp sử dụng tên lửaSoyuz của Nga. Thời gian hoạt động của chương trình vệ tinh này dự kiến bắt đầuvào năm 2014.

Ông Antonio Tajani, Ủy viên châu Âu phụ trách kinh doanh và doanh nghiệp,nhận xét những hợp đồng mới được ký thể hiện các bước tiến hành cụ thể củachương trình là "đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách." Ông nói thêm rằngcác đơn đặt hàng này sẽ đẩy nhanh tiến trình chuyển giao các vệ tinh và bệphóng. Các vệ tinh sẽ được phóng đi từ Guyana (Pháp).

Hệ thống định vị Galileo - được đặt theo tên của nhà thiên văn học ngườiItaly Galileo Galilei để tưởng nhớ những đóng góp của ông - là một hệ thống vệtinh định vị toàn cầu (GPS) được Liên minh châu Âu xây dựng và là một dự án mangtính chiến lược đối với châu Âu.

Dự án chứng tỏ sự trưởng thành và phát triển của châu Âu trong lĩnh vựccông nghệ thông tin qua vệ tinh, đồng thời giúp châu lục này khẳng định tính độclập, mang lại nhiều lợi ích kinh tế và nâng cao vị thế của châu Âu trong quan hệđối ngoại.

Galileo khác với GPS của Mỹ và GLONASS của Liên bang Nga ở chỗ nó là mộthệ thống được điều hành và quản lý bởi các tổ chức dân dụng, phi quân sự. Kếhoạch đưa hệ thống định vị Galileo vào hoạt động chính thức hiện bị chậm 3-4 nămso với kế hoạch ban đầu./.

Thái Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

(Nguồn: Reuters)

Trao giải Nobel năm 2025 tại Thụy Điển

Ngày 10/12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.