EU tuyên bố không giới hạn hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 17/8 tuyên bố không thể áp đặt bất kỳ giới hạn nào đối với lực lượng vũ trang Ukraine hoặc sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Binh sỹ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev ngày 21/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev ngày 21/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 17/8 tuyên bố không thể áp đặt bất kỳ giới hạn nào đối với lực lượng vũ trang Ukraine hoặc sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Phát biểu với báo giới trước thềm các cuộc họp quan trọng, bà von der Leyen nhấn mạnh: “Không thể có giới hạn nào đối với lực lượng vũ trang Ukraine, dù là hợp tác với các nước thứ ba hay nhận hỗ trợ từ các nước thứ ba. Không có giới hạn nào cho lực lượng vũ trang Ukraine."

Ngoài ra, bà von der Leyen hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc dành cho Ukraine các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của NATO.

Chủ tịch EC khẳng định: “Chúng tôi hoan nghênh thiện chí của Tổng thống Trump trong việc đóng góp các bảo đảm an ninh kiểu Điều 5 cho Ukraine, và liên minh tự nguyện, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), sẵn sàng làm phần việc của mình.”

Bà von der Leyen cũng tuyên bố vấn đề không phải là thuật ngữ “ngừng bắn” mà là kết quả thực chất.

Bà khẳng định: “Điều quan trọng là hiệu quả, và hiệu quả phải là chấm dứt tình trạng giết chóc. Không quan trọng thuật ngữ, mà là nội dung. Rất cần có một cuộc gặp ba bên càng sớm càng tốt giữa Tổng thống Ukraine, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga.”

Tại Brussels, Chủ tịch EC đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Zelensky trước thềm cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 18/8 với sự tham dự của Tổng thống Trump và một số lãnh đạo châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.