Fed thận trọng về chính sách lãi suất trong thời gian tới

Chủ tịch Fed Powell cho biết Fed sẽ xem xét kỹ dữ liệu việc làm (công bố ngày 10/3) và dữ liệu lạm phát vào tuần tới để quyết định liệu việc tăng lãi suất có cần chuyển sang mức cao hơn hay không.
Fed thận trọng về chính sách lãi suất trong thời gian tới ảnh 1Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu trong phiên điều trần ở Washington, DC ngày 7/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 8/3 đã nhắc lại quan điểm về việc tăng lãi suất cao hơn và có khả năng nhanh hơn, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc tranh luận vẫn đang được tiến hành, trong đó các quyết định dựa trên dữ liệu sẽ được công bố trước cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương này trong hai tuần nữa.

Phát biểu trước Hạ viện Mỹ, ông Powell nói rằng nếu toàn bộ dữ liệu chỉ ra rằng cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, thì Fed sẽ sẵn sàng tăng tốc độ tăng lãi suất.

Ông Powell cũng nhấn mạnh rằng Fed chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhưng sẽ xem xét kỹ dữ liệu việc làm sắp tới, công bố ngày 10/3 và dữ liệu lạm phát vào tuần tới để quyết định liệu việc tăng lãi suất có cần chuyển sang mức cao hơn hay không.

Trong phiên điều trần ngày 7/3, các nhà lập pháp đã gây sức ép cho ông Powell về tác động các chính sách của Fed đối với nền kinh tế và liệu các quan chức có mạo hiểm với vấn đề suy thoái trong nỗ lực kiềm chế lạm phát hay không.

Ông Powell đã thừa nhận rằng Fed sai lầm khi cho rằng lạm phát ban đầu chỉ là kết quả của các yếu tố "nhất thời," và nó sẽ tự giảm bớt.

Ông Powell cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về cách thị trường lao động phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Khi được hỏi liệu ông có tạm dừng tăng lãi suất để tránh suy thoái hay không, ông Powell nói rằng đây là một câu hỏi nghiêm túc, ông không thể trả lời có hay không việc sẽ tạm dừng tăng lãi suất bởi ông chưa biết tất cả dữ liệu.

Cuộc chiến chống lạm phát của Fed trong năm qua đã định hình lại thị trường tài chính, khiến các khoản thế chấp mua nhà và các khoản tín dụng khác trở nên tốn kém hơn, và nhằm mục đích hạ nhiệt nền kinh tế nói chung.

Các quan chức cũng sẽ cập nhật các dự báo về mức lãi suất cuối cùng sẽ cần phải tăng lên để kiềm chế lạm phát. Trong loạt dự đoán cuối cùng của Fed, vào giữa tháng 12/2022, ước tính trung bình về điểm cao nhất của lãi suất là từ 5% đến 5,25%, so với mức 4,5-4,75% hiện tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục