Fitch điều chỉnh hạ triển vọng của Hyundai Motor, Kia xuống "tiêu cực"

Fitch cho hay triển vọng tiêu cực phản ánh lo ngại rằng dịch COVID-19 sẽ có tác động xấu đến hiệu suất hoạt động và tình hình tài chính của Hyundai Motor và Kia Motors trong năm 2020.
Fitch điều chỉnh hạ triển vọng của Hyundai Motor, Kia xuống "tiêu cực" ảnh 1Mẫu xe của Hyundai. (Nguồn: finreport.sk)

Cơ quan xếp hạng tín dụng toàn cầu Fitch Ratings đã điều chỉnh triển vọng xếp hạng của nhà sản xuất ôtô Hyundai Motor Co. và công ty con Kia Motors Corp. từ mức "ổn định" xuống mức "tiêu cực," viện dẫn tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hyundai Motor và Kia Motors đã đình chỉ hầu hết nhà máy của họ ở nước ngoài theo các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trong một báo cáo được đăng trên trang web của Fitch ngày 9/4, Fitch cho hay triển vọng tiêu cực phản ánh lo ngại rằng dịch COVID-19 đang diễn ra sẽ có tác động xấu đến hiệu suất hoạt động và tình hình tài chính của Hyundai Motor và Kia Motors trong năm 2020, và làm chậm quá trình phục hồi lợi nhuận của các doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, triển vọng này cũng phản ánh tình trạng bất ổn liên quan đến khoảng thời gian và mức độ sụt giảm của ngành ôtô toàn cầu.

Tuy nhiên, Fitch tin tưởng Hyundai và Kia có sự linh hoạt về tài chính để kiểm soát được mức độ sụt giảm trong ngành nhờ thanh khoản mạnh.

[Lợi nhuận hoạt động của Hyundai và Kia dự kiến giảm mạnh trong quý 1]

Theo Fitch, tính đến cuối năm 2019, hai nhà sản xuất ôtô này đã ghi nhận tổng dòng tiền mặt ròng hơn 14.000 tỷ won (11,5 tỷ USD) và tổng tài sản vào khoảng 31.000 tỷ won.

Hyundai có bảy nhà máy trong nước và 10 nhà máy ở nước ngoái, trong đó có bốn nhà máy ở Trung Quốc và một nhà máy ở các nước như Mỹ, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ấn Độ và Brazil. Tổng công suất của các nhà máy này đạt 5,5 triệu chiếc.

Kia có tám nhà máy trong nước và bảy nhà máy ở nước ngoài, trong đó 3 nhà máy ở Trung Quốc, một nhà máy ở mỗi nước như Mỹ, Slovakia, Mexico và Ấn Độ. Tổng công suất vào khoảng 3,84 triệu chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.