Fox News: Chính sách đối ngoại thời Biden làm giảm vị thế của Mỹ

Năm 2021, Mỹ rút khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021 đã gây ra phản ứng dữ dội trên toàn cầu; mối quan hệ với các đồng minh châu Âu trở nên xấu đi; căng thẳng với Nga và Trung Quốc cũng leo thang.
Fox News: Chính sách đối ngoại thời Biden làm giảm vị thế của Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden dự một cuộc họp với các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng ở Washington DC.. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Fox News ngày 31/12 đăng bài viết dẫn lời các chuyên gia chính sách đối ngoại và các nhà lập pháp cho rằng chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm giảm vị thế toàn cầu của nước này bằng "những sai lầm lặp đi lặp lại."

Bài viết phân tích: "Việc quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021 đã gây ra phản ứng dữ dội trên toàn cầu sau khi lực lượng Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát Kabul."

Theo bài viết, việc rút quân thất bại đã khiến một số lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu kêu gọi các quan chức quân sự và ngoại giao hàng đầu trong chính quyền Biden từ chức, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

[Người Mỹ tin tưởng chính sách đối ngoại của chính quyền ông Biden]

Năm 2021, Mỹ cũng chứng kiến mối quan hệ của nước này với các đồng minh châu Âu trở nên xấu đi. Đáng chú ý nhất là việc Pháp - đồng minh lâu đời nhất của Mỹ, lần đầu tiên triệu hồi Đại sứ tại Washington liên quan thỏa thuận tàu ngầm gây tranh cãi giữa Mỹ và Australia, điều mà Pháp mô tả là "nhát dao đâm sau lưng."

Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc cũng leo thang dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.

Bài báo nhấn mạnh: “Cả hai bên đều nhận định rằng chính sách đối ngoại của chính quyền Biden đã làm giảm vị thế của Mỹ (trên thế giới)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.