Gần 20% trẻ em trên thế giới không được tiêm chủng

Theo WHO, gần 20% trẻ em trên thế giới chưa được tiêm chủng và có khoảng 1,5 triệu trẻ em vẫn chết vì những căn bệnh có thể tránh khỏi nếu được tiêm chủng.
Gần 20% trẻ em trên thế giới không được tiêm chủng ảnh 1Một bé gái tiêm chủng vắcxin phòng cúm tại Kendall, Florida. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), gần 20% trẻ em trên thế giới chưa được tiêm chủng và có khoảng 1,5 triệu trẻ em vẫn chết vì những căn bệnh có thể tránh khỏi nếu được tiêm chủng.
Nhân dịp tổ chức Tuần lễ thế giới về tiêm chủng bắt đầu từ 24-30/4, Tổ chức thế giới, có trụ sở tại Geneva cho biết, trong năm 2012, 22,6 triệu trẻ sơ sinh không được tiêm chủng, trong đó đa phần là nhưng trẻ em sống tại các khu vực nghèo nhất ở Ấn Độ, Indonesia và Nigeria.
Hàng năm có khoảng 8,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị chết, trong đó 17% (1,5 triệu) không được tiêm chủng.
Nguyên nhân chủ yếu là không đủ vắcxin, không tiếp cận được tới các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thiếu tiền và không có chính sách tiêm chủng hiệu quả.
Theo tiến sỹ Jean-Marie Okwo-Bele, Giám đốc Cơ quan phụ trách về tiêm chủng thuốc WHO cho biết, đã có nhiều tiến bộ trong công tác tiêm chủng và điều này đã cứu sống từ 2-3 triệu trẻ em mỗi năm, tuy nhiên, nếu được đầu tư hỗ trợ thêm, họ có thể cứu được thêm 1,5 triệu trẻ nữa.
Theo số liệu của WHO, hàng năm có khoảng 476.000 ca tử vong liên quan đến bệnh viêm phổi, 453.000 ca do virut rota, 199.000 ca liên quan đến bệnh Hib, một căn bệnh nguy hiểm gây ra bởi vi khuẩn Haemophilus influenzae loại B, 195.000 chết vì ho gà, 118.000 do bệnh sởi, và 59.000 ca do uốn ván.
Theo số liệu mới nhất năm 2012, trung bình 83% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 3 liều vắcxin chống bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà. Tại châu Mỹ, châu Âu và khu vực Tây Thái Bình Dương, tỷ lệ này là trên 90%.
GAVI Alliance (Liên minh thế giới về tiêm chủng) đã đưa ra một chương trình hành động nhằm đưa những vắcxin mới vào sử dụng đồng thời mở rộng chương trình tiêm chủng từ nay đến năm 2020.
Ngày 20/5 tới, GAVI sẽ tổ chức một hội nghị tại Brussels nhằm kêu gọi các đói tác cung cấp tài chính cho chương trình hành động 5 năm, bắt đầu vào 2016.
Từ năm 2011 đến cuối 2013, 93 vắcxin mới được đưa vào sử dụng với sự hộ trợ của GAVI và dự kiến trong năm 2014, hơn 50 loại vắcxin mới nữa sẽ được đưa vào các chương trình tiêm chủng./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục