Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm thành lập CHDCND Triều Tiên

Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm thành lập nước Triều Tiên

Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên tổ chức gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghịViệt Nam-Triều Tiên đã tổ chức gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm 65 năm ngày thànhlập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948 - 9/9/2013).

Tham dự có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Chủtịch Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên Phạm Tất Dong; Đại sứ đặc mệnh toàn quyềnCộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Chang Il; cùng đại diện Ban Đối ngoạiTrung ương, Bộ Ngoại giao, các ban, ngành hữu quan, cán bộ Đại sứ quán TriềuTiên tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên Phạm Tất Dong phát biểu nhiệt liệtchúc mừng Đại sứ Kim Chang Il và các đại diện Triều Tiên đang công tác tại ViệtNam, nhân ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; thông quaĐại sứ chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của nhân dân Việt Nam tới ông KimJong-Un và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân Triều Tiên.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốccủa nhân dân Triều Tiên anh em 65 năm qua, Chủ tịch Phạm Tất Dong khẳng định sựủng hộ trước sau như một đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và thốngnhất đất nước của nhân dân Triều Tiên vì một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổnđịnh và phi hạt nhân.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ truyền thống Việt-Triều do hai vị lãnhtụ kính yêu của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thànhgây dựng và dày công vun đắp, đã có những bước phát triển mới, phù hợp với xuthế của thời đại.

Cùng với những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước,các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các tổ chức quần chúng nhân dân hai nướccũng không ngừng được tăng cường và được tiến hành một cách có hiệu quả.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiêncùng Ủy ban liên lạc văn hóa đối ngoại của Triều Tiên, Hội hữu nghị TriềuTiên-Việt Nam đã, đang và sẽ không ngừng thúc đẩy các hoạt động của mình, gópphần xây dựng và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Kim Chang Il phát biểu bày tỏ cảm ơn Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coitrọng việc phát triển mối quan hệ truyền thống giữa hai nước và ủng hộ công cuộcxây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp thống nhất Tổ quốc của nhân dân TriềuTiên

Ông cho rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác vừa là đồng chí vừa là anh em giữaTriều Tiên và Việt Nam không ngừng được củng cố, phát triển trong 60 năm qua.Đây chính là nền tảng cho việc mở rộng, phát triển quan hệ hai nước trong thờigian gần đây thông qua việc trao đổi đoàn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tếvà văn hóa.

Chủ tịch Phạm Tất Dong và Đại sứ Kim Chang Il cùng chúc đất nước Triều Tiên đạtđược nhiều thành tích mới trong sự nghiệp xây dựng và thống nhất đất nước; chúcquan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên phát triểnbền vững.

Nhân ngày lễ trọng đại của nhân dân Triều Tiên, tập thể giáo viên và các cháutrường mẫu giáo Việt-Triều tại Hà Nội, cùng các nghệ sĩ Triều Tiên đã biểu diễncác tiết mục văn nghệ đặc sắc của Việt Nam và Triều Tiên./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục