Gặp mặt kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập Quân đoàn 3-Binh đoàn Tây Nguyên

Quân đoàn 3-Binh đoàn Tây Nguyên được thành lập vào ngày 26/3/1975 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ khối bộ đội chủ lực ở Mặt trận Tây Nguyên thành Quân đoàn chủ lực cơ động.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ hàng đầu ở Quân đoàn 3. (Nguồn: Báo Gia Lai)
Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ hàng đầu ở Quân đoàn 3. (Nguồn: Báo Gia Lai)

Ngày 26/3, tại Gia Lai, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập Quân đoàn 3-Binh đoàn Tây Nguyên (26/3/1975-26/3/2024).

Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm vinh dự tự hào; động viên cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ," truyền thống “Quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực” của Quân đoàn 3-Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng.

Tham dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại biểu đại diện cho chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang các địa phương; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 qua các thời kỳ.

Quân đoàn 3 được thành lập vào ngày 26/3/1975 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ khối bộ đội chủ lực ở Mặt trận Tây Nguyên thành Quân đoàn chủ lực cơ động.

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, Quân đoàn 3 đã thể hiện vai trò là đơn vị chủ lực, đóng góp to lớn trong giải phóng Tây Nguyên và tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975; bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam, Tây Bắc và tham gia nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pon Pot.

Cuối năm 1987, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Quân đoàn 3 quay trở lại đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Anh hùng trong kháng chiến, trong công cuộc kiến thiết và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Quân đoàn 3 đã thể hiện rõ vai trò là đội quân công tác, gắn bó mật thiết, keo sơn với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc nơi đơn vị đóng quân; đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Quân đoàn 3 luôn phát huy tốt truyền thống tự lực, tự cường, duy trì nghiêm túc nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; quản lý, khai thác, sử dung vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng đất Tây Nguyên.

Quân đoàn 3 tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt đời sống, chính sách hậu phương. Gia đình cán bộ, chiến sỹ, hăng hái tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng, chống thiên tai, lũ lụt; tham gia xóa đói, giám nghèo; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Quân khu 5.

Những năm tới, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Đơn vị luôn xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; năm 2024 là “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu."

Cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 xây dựng Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh” gắn với đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Quân đoàn, của từng đơn vị; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và cơ chế quản lý tài chính phù hợp.

Quân đoàn chú trọng nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thực hiện tốt phương châm “thực túc-bình cường," đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội; triển khai hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục