Giá dầu thế giới chạm mức thấp nhất trong hai tuần

Nhà đầu tư lo ngại OPEC sẽ tăng sản lượng và những tác động tiêu cực từ chính sách thuế của Tổng thống Mỹ có thể làm suy yếu kinh tế toàn cầu, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ dầu.

Giàn khoan dầu tại Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giàn khoan dầu tại Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch 29/4, xuống mức thấp nhất trong hai tuần, khi nhà đầu tư lo ngại Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh gọi là OPEC+ sẽ tăng sản lượng và những tác động tiêu cực từ chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm suy yếu kinh tế toàn cầu, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ dầu.

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 1,61 USD (2,4%), chốt phiên ở mức 64,25 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,63 USD/thùng (2,6%), xuống còn 60,42 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 10/4.

Theo kết quả khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà kinh tế nhận định rằng chính sách thuế nhập khẩu quyết liệt của ông Trump có thể khiến kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái trong năm nay.

Trung Quốc - quốc gia bị đánh thuế cao nhất - đã đáp trả bằng cách áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ, làm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới leo thang. Nhiều nhà phân tích đã hạ mạnh dự báo về nhu cầu và giá dầu trong năm nay.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ trong tháng 3/2025 đã tăng lên mức kỷ lục, do các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập hàng trước khi chính sách thuế của ông Trump có hiệu lực, làm tăng thêm gánh nặng lên tăng trưởng kinh tế quý 1/2025.

Hệ quả của cuộc chiến thương mại cũng lan rộng ra giới doanh nghiệp: hãng vận chuyển UPS cho biết sẽ cắt giảm 20.000 việc làm để tiết kiệm chi phí, trong khi hãng xe General Motors đã rút lại triển vọng lợi nhuận và lùi cuộc họp với nhà đầu tư sang ngày 1/5 để chờ các diễn biến chính sách thương mại mới.

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm giảm tác động của thuế ôtô, bằng cách kết hợp miễn giảm thuế cho linh kiện và nguyên vật liệu - động thái được đưa ra sau khi các nhà sản xuất xe cảnh báo về hậu quả.

Tập đoàn dầu khí BP (Anh) ghi nhận lợi nhuận ròng quý 1/2025 giảm mạnh hơn dự kiến, với mức sụt giảm 48%, còn 1,4 tỷ USD, do mảng lọc dầu và kinh doanh khí đốt hoạt động yếu.

Giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo tài chính từ hai tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ là Exxon Mobil và Chevron trong tuần này.

Một số thành viên của OPEC+ dự kiến sẽ đề xuất tiếp tục tăng sản lượng trong tháng Sáu - tháng tăng thứ hai liên tiếp.

Trong quý Một vừa qua, Kazakhstan, một thành viên của OPEC+, đã tăng xuất khẩu dầu thêm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tăng sản lượng thông qua tuyến ống dẫn dầu Caspi.

Giới phân tích dự báo các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung khoảng 0,5 triệu thùng dầu vào kho dự trữ trong tuần kết thúc ngày 25/4. Nếu đúng, đây sẽ là tuần tăng thứ năm liên tiếp, so với mức tăng 7,3 triệu thùng cùng kỳ năm ngoái và mức tăng trung bình 3,2 triệu thùng trong giai đoạn 2020-2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu ở cảng Container Quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Phép thử sức chống chịu của kinh tế ASEAN

Thuế quan có thể làm thay đổi địa điểm sản xuất trong ngắn hạn, nhưng chỉ năng lực sản xuất thực chất mới quyết định vị trí của ASEAN trong chuỗi giá trị dài hạn.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thuế polysilicon: Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ có lợi thế

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký quyết định áp thuế bổ sung 15% và thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon cùng các sản phẩm năng lượng Mặt Trời, nhằm ngăn chặn hàng giá rẻ từ Trung Quốc và phục hồi sản xuất trong nước.

Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

BSR phối trộn thành công dầu Diesel sinh học B5 và B10

BSR đã phối trộn thành công dầu Diesel sinh học B5, B10 và chính thức xuất bán lô B5 thương mại đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải.