Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011

Theo quyết định, thời gian gia hạn nộp thuế chậm nhất quý 1 là 30/4/2012; quý 2 là 30/7/2012; quý 3 là 30/10/2012; quý 4 là 31/3/2013.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg về việc gia hạnnộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao độngtrong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Theo quyết định mới, thời gian gia hạn nộp thuế chậm nhất đối với số thuế tínhtạm nộp của quý 1 là ngày 30/4/2012; quý 2 là ngày 30/7/2012; quý 3 là ngày30/10/2012; quý 4 là ngày 31/3/2013.

Quyết định cũng nêu rõ, số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuếphải nộp tính hàng quý và số thuế còn phải nộp theo quyết toán năm 2011.

Trường hợp không xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt độngđược gia hạn nộp thuế, thu nhập để tính số thuế được gia hạn xác định theo tỷ lệphần trăm giữ doanh thu của hoạt động được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thucủa doanh nghiệp.

Trường hợp chưa xác định được tỷ lệ % giữa doanh thu của hoạt động được giahạn nộp thuế với tổng doanh thu thì doanh nghiệp, hợp tác xã tự xác định tỷ lệphần trăm tạm tính và điều chình theo thực tế khi quyết toán thuế năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giao dịch viên làm việc trên sàn chứng khoán ở New York (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Đằng sau sự bùng nổ lợi nhuận của Phố Wall

Nếu bóc tách các dữ liệu tài chính, những con số tăng trưởng vượt xa mọi dự đoán trên thị trường chứng khoán Phố Wall không phản ánh hoàn toàn sức khỏe cốt lõi của nền kinh tế Mỹ.

Ông Kevin Warsh. (Ảnh: The Straits Times/TTXVN)

Thách thức đối với tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh

Ông Warsh muốn vừa giảm lãi suất ngắn hạn vừa bắt đầu bán bớt lượng trái phiếu mà Fed đang nắm giữ để chống lạm phát, tuy nhiên, tình hình hiện nay khiến điều đó trở nên rất khó khăn.