Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà 2019 thu hút hàng vạn du khách

Tham dự giải có 87 vận động viên (nài ngựa) đến từ khắp các bản làng vùng cao Lào Cai như Si Ma Cai, Bắc Hà và các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.
Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà 2019 thu hút hàng vạn du khách ảnh 1Các vận động viên tranh tài trên đường đua chung kết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 8/6, Giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) đã diễn ra sôi động, hấp dẫn người xem, bởi những chú ngựa thồ và những  "kị sỹ"  so tài quyết liệt, mang tinh thần thượng võ của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc.

Tham dự giải có 87 vận động viên (nài ngựa) đến từ khắp các bản làng vùng cao Lào Cai như Si Ma Cai, Bắc Hà và các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.

Các vận động viên được chia làm 18 lượt thi đấu loại trực tiếp để chọn ra các vận động viên lọt vào vòng 1/16 và vòng bán kết, cuối cùng chọn ra bốn nài ngựa mạnh nhất vào chung kết.

Các vận động viên tranh tài trên đường đua chung kết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Các vận động viên tranh tài trên đường đua chung kết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Tham dự giải có 87 vận động viên (nài ngựa) đến từ khắp các bản làng vùng cao Lào Cai như Si Ma Cai, Bắc Hà và các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Tham dự giải có 87 vận động viên (nài ngựa) đến từ khắp các bản làng vùng cao Lào Cai như Si Ma Cai, Bắc Hà và các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Các vận động viên được chia làm 18 lượt thi đấu loại trực tiếp để chọn ra các vận động viên lọt vào vòng 1/16 và vòng bán kết, cuối cùng chọn ra bốn nài ngựa mạnh nhất vào chung kết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Các vận động viên được chia làm 18 lượt thi đấu loại trực tiếp để chọn ra các vận động viên lọt vào vòng 1/16 và vòng bán kết, cuối cùng chọn ra bốn nài ngựa mạnh nhất vào chung kết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Giải đua ngựa diễn ra sôi động, hấp dẫn người xem, bởi những chú ngựa thồ và những 'kị sỹ' so tài quyết liệt, mang tinh thần thượng võ của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Giải đua ngựa diễn ra sôi động, hấp dẫn người xem, bởi những chú ngựa thồ và những 'kị sỹ' so tài quyết liệt, mang tinh thần thượng võ của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Các vận động viên tranh tài trên đường đua chung kết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Các vận động viên tranh tài trên đường đua chung kết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Đông đảo nhân dân và du khách đến tham dự giải đấu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Đông đảo nhân dân và du khách đến tham dự giải đấu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Các vận động viên tranh tài trên đường đua chung kết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Các vận động viên tranh tài trên đường đua chung kết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Vận động viên Vàng Văn Páo (huyện Simacai) vui mừng với chức vô địch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Vận động viên Vàng Văn Páo (huyện Simacai) vui mừng với chức vô địch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo đánh giá của Ban tổ chức, ở mùa giải này, quy mô cũng như chất lượng giải đấu đã có bước tiến vượt bậc về chất lượng ngựa đua, khâu tổ chức kỹ thuật.

Theo ước tính của Ban tổ chức, có gần 70.000 lượt người xem, trong đó có rất nhiều du khách nước ngoài. Trước ngày thi đấu, hơn 62 cơ sở lưu trú, với khoảng 450 phòng nghỉ ở thị trấn Bắc Hà đã kín khách.

Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà được hoàn toàn xã hội hóa, góp phần tích cực quảng bá du lịch và thu hút du khách đến địa phương.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cá nhân gồm giải Nhất với cúp vô địch kèm theo 50 triệu đồng tiền thưởng cho nài ngựa Vàng Văn Páo (huyện Si Ma Cai); giải Nhì kèm theo 40 triệu đồng tiền thưởng cho nài ngựa Vàng Văn Huỳnh (huyện Bắc Hà) và giải Ba kèm 30 triệu đồng tiền thưởng cho nài ngựa Vàng Seo Vư (huyện Bắc Hà).

Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2019 là hoạt động nổi bật nhất của Tuần lễ văn hóa du lịch Bắc Hà 2019. Tối cùng ngày sẽ diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa mang đậm bản sắc dân tộc như chợ đêm Bắc Hà... phục vụ nhân dân và khách du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).